Xã hội

Hàng trăm người đến chùa lạy tượng đá phát hiện dưới ruộng

Sau khi nghe tin một bức tượng đá màu đen được phát hiện ngoài ruộng lúa, hàng trăm người nghe tin đã kéo đến thắp hương, cúng bái.

Sáng 12/7, rất đông người dân ở xã Phú Tân, Phú Tâm của huyện Châu Thành (Sóc Trăng) và các địa phương lân cận đã đến chùa Bốn Mặt ở ấp Phước Thuận, xã Phú Tân để thắp hương và lạy bức tượng bằng đá màu đen.

Ước tính số người đến đây đã lên tới hơn 200 người và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo ông La Thông, Trưởng ban quản trị chùa Bốn Mặt, bức tượng bằng đá được một nhóm trẻ em phát hiện tại ruộng lúa gần lò hỏa táng trước chùa vào chiều 11/7.

Hàng trăm người đến chùa lạy tượng đá phát hiện dưới ruộng

Ngay sau khi nắm bắt được tình hình, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến chùa tìm hiểu về bức tượng để báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Theo quan sát, bức tượng có 4 tay nhưng đã bị gãy. Theo một số người Khmer cao niên sống lân cận, đây rất có thể là tượng Thiên Vương hoặc một vị vua, quan nào đó của người Khmer.

Ông Ngô Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết chưa được huyện Châu Thành báo cáo vụ việc.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)