Xã hội

Hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng do bão Megi

Do ảnh hưởng của bão Megi đến Đài Loan (Trung Quốc) và mưa dông ở Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines cho biết hãng phải điều chỉnh hơn hai mươi chuyến bay.

 

Do ảnh hưởng của bão Megi đến Đài Loan (Trung Quốc) và mưa dông ở Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines cho biết hãng phải điều chỉnh hơn hai mươi chuyến bay.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 1h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển giữa Đài Loan và Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135 km/h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông từ sáng 27/9 có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 13-14.

Hang chuc chuyen bay bi anh huong do bao Megi hinh anh 1
Bão Megi mạnh cấp 14 đang vào đất liên đảo Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: NCHMF. 

Đến 1h ngày 29/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền phía nam tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 8.

Trong chiều 26/9 và ngày 27/9, do ảnh hưởng của bão Megi đến Đài Loan và mưa giông ở Tân Sơn Nhất Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác của 20 chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Loan, cụ thể như sau:

Ngày 26/9: trên đường bay giữa TP.HCM/Hà Nội và Đài Bắc/Cao Hùng không khai thác 8 chuyến VN570/571, VN578/579, VN580/581, VN586/587;

Ngày 27/9: trên đường bay giữa TP.HCM/Hà Nội và Đài Bắc/Cao Hùng không khai thác 6 chuyến VN576/577, VN582/583, VN586/587 và điều chỉnh giờ khai thác của 6 chuyến bay VN570/571, VN578/579, VN580/581 sang sau 7h sáng ngày 28/9.

Ngày 28/9, một số chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Loan sẽ được VNA khai thác bằng tàu bay thân rộng Airbus A330 với khả năng chuyên chở nhiều hơn.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch đến/đi từ các sân bay Đài Loan trong thời gian này nên thường xuyến theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết nhằm chủ động trong lịch trình đi lại. 

Ngoài ra, chiều 26/9, do mưa giông lớn ở Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines đang phải chuyển hướng hạ cánh của 5 chuyến bay từ Melbourne (Australia), Hồng Kông, Quảng Châu (Trung Quốc) và Hà Nội sang các sân bay lân cận chờ thời tiết tốt và điều kiện khai thác bình thường trở lại.  Đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết có ba chuyến bay của hãng từ Yangon (Myanmar), Hà Nội và Đà Nẵng về TP.HCM phải bay hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Theo Nguyễn Hằng (Zing.vn)