Xã hội

Hai xe máy đối đầu trên quốc lộ 6 khiến 3 người tử vong

Vụ va chạm trong đêm giữa hai xe mô tô đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, một người khác ngã xuống đường tiếp tục bị xe ô tô cán qua người.

Ngày 11/4, thông tin từ Công an thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, vào khoảng 23h15 đêm qua (10/4), tại km 66+315 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Trung Minh, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 28T1- 2466 do Lê Việt Thắng (sinh năm 1990, trú tại xóm Trung Thành, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình) điều khiển hướng Hà Nội - Sơn La, chở theo Phạm Đức Trung (sinh năm 1995, trú tại xóm Hạnh Phúc, xã Thịnh Minh) đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 28H1 - 451.22 do Nguyễn Xuân Sang (sinh năm 1990, trú tại tổ 3, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hai xe máy đối đầu trên quốc lộ 6 khiến 3 người tử vong
Hiện trường vụ TNGT.

Vụ va chạm mạnh làm Lê Việt Thắng và Phạm Đức Trung tử vong tại chỗ. Còn Nguyễn Xuân Sang ngã xuống đường bị thương nặng, ngay sau đó bị xe ô tô biển kiểm soát 29A - 023.37 do Nguyễn Khắc Đạt (sinh năm 1986, trú tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình) điều khiển hướng Sơn La - Hà Nội, chèn qua người làm Sang tử vong tại chỗ. Hai xe mô tô hư hỏng gần như hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Nguyễn Xuân Sang điều khiển xe mô tô đi không đúng phần đường theo quy định.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hòa Bình đã có mặt xử lý vụ việc, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, mật độ đi lại trên tuyến không lớn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lệnh cách ly xã hội nên giao thông qua khu vực không xảy ra ùn tắc.

Theo Nhật Tân (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-xe-may-doi-dau-tren-quoc-lo-6-khien-3-nguoi-tu-vong-2020041112392322.htm