Xã hội

Hai xe buýt đua nhau vượt đèn đỏ như trong phim hành động

Chiều tối ngày 18/3, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ xe và tước giấy phép lái xe 1 tháng đối với tài xế xe buýt và xe "dù" giả xe buýt đua nhau lạng lách, vượt đèn đỏ trên quốc lộ 1A.

Chiều tối ngày 18/3, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ xe và tước giấy phép lái xe 1 tháng đối với tài xế xe buýt và xe "dù" giả xe buýt đua nhau lạng lách, vượt đèn đỏ trên quốc lộ 1A.

 Hình ảnh hai xe buýt đua nhau vượt đèn đỏ. (Ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh hai xe buýt đua nhau vượt đèn đỏ. (Ảnh cắt từ clip)

Trong video người dân ghi lại, vào khoảng 15 giờ ngày 17/3, xe buýt mang BKS 38B-006.89, thuộc Công ty CP Vận tải xe khách Hà Tĩnh và xe mang BKS 38B-011.16 (bề ngoài giống như xe buýt Hà Tĩnh, trước xe có ghi biển xe buýt nhưng không đề tên công ty nào) chạy tuyến TP Hà Tĩnh - Kỳ Anh, cùng đua tốc độ trên đường.

Bắt đầu từ bùng binh giao nhau giữa ngã tư Phan Đình Phùng - Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh) với QL 1A, hai xe cùng đánh võng, lạng lách với tốc độ cao; qua ngã tư Phan Đình Giót – QL 1A (đường Hà Huy Tập) đến ngã tư Nguyễn Biểu - Hà Huy Tập, 2 xe phóng nhanh, chạy vượt đèn đỏ với tốc độ chóng mặt, khiến những người đi đường được phen khiếp vía.

Hai xe buýt đua nhau lạng lách, vượt đèn đỏ trong thành phố

Chiều tối ngày 18/3, Trung tá Nguyễn Công Dũng, Phó trưởng công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, sau khi có thông tin phản ánh về 2 chiếc xe buýt đua nhau vượt đèn đỏ trên địa bàn thành phố để tranh giành khách, lãnh đạo công an thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo Đội CSGT phối hợp với Đội cảnh sát cơ động và trật tự vào cuộc điều tra, xử lý.

Sau khi xác minh video do người dân cung cấp, Đội CSGT đã đưa chứng cứ và yêu cầu tài xế 2 xe nói trên điều khiển xe về đơn vị làm việc. Tại đây, sau khi xem chứng cứ, các tài xế đã công nhận lỗi của mình. Công an TP Hà Tĩnh đã lập biên bản về các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của hai xe này.

 
 Hai chiếc xe bị tạm giữ tại Công an TP Hà Tĩnh
Hai chiếc xe bị tạm giữ tại Công an TP Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng xác minh, xe buýt mang BKS 38B-006.89 thuộc Công ty CP vận tải xe khách Hà Tĩnh do tài xế Lê Văn Thuận (SN 1986, trú phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) điều khiển, xe còn lại mang BKS 38B-011.16 là xe khách không đăng ký nhưng lại gắn biển xe buýt (xe buýt "dù") do tài xế Phan Văn Lĩnh (SN 1972, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) điều khiển.

Quá trình làm việc, căn cứ vào các vi phạm của 2 chiếc xe trên, cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt 1,6 triệu đồng/tài xế và tước giấy phép lái xe 1 tháng , đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày/xe về lỗi vượt đèn đỏ.

Riêng tài xế xe buýt "dù" Phan Văn Lĩnh bị phạt thêm 1 triệu đồng về lỗi chạy vào đường cấm. Ngoài ra, tại thời điểm lập biên bản, tài xế Linh không xuất trình được đăng ký xe nên sẽ bị xử phạt thêm 5 triệu đồng về lỗi vi phạm này.

Theo Xuân Sinh (Dân Trí)