Xã hội

Hải Phòng tổ chức họp báo vụ sập cần cẩu kinh hoàng

Sau vụ tai nạn sập cần cẩu gây hậu quả nghiêm trọng, chiều nay UBND TP Hải Phòng đã phát đi thông tin chính thức về vụ việc.

Sau vụ tai nạn sập cần cẩu gây hậu quả nghiêm trọng, chiều nay UBND TP Hải Phòng đã phát đi thông tin chính thức về vụ việc.

Trong lúc cần cẩu đang thi công bất ngờ đổ ngang ra phía ngoài đường khiến một người tử vong và 2 người khác bị trọng thương.

Được biết công trình trình này gồm 1 tầng hầm, 9 tầng nổi và 1 tầng kỹ thuật, xây trên khu đất 2.300 m2, khởi công tháng 8/2015, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2017. Công ty cổ phần Bạch Đằng 5 (Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng) đảm nhiệm việc thi công công trình này. 
 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Q.M

 
Theo báo cáo ban đầu của đơn vị thi công, chiếc cần cẩu gây tai nạn vẫn đang trong thời hạn kiểm định, đảm bảo an toàn theo quy định.
 
Sau khi tai nạn xảy ra cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân bị tử vong là ông Lê Quang Bảy và bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.
 
UBND thành phố cũng đã hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng cho người bị chết và 3 triệu đồng cho người bị thương.
 

Công trình ngay lập tức bị đình chỉ thi công.

 
Chiều cùng ngày, UBND TP.Hải Phòng đã tổ chức họp báo thông tin về vụ sập cần cẩu kinh hoàng.
 
Tại buổi họp báo vụ sập cần cẩu kinh hoàng, ông Phạm Hữu Thư - Chánh văn phòng UBND TP.Hải Phòng - cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND thành phố, Công an thành phố, Sở Xây dựng, Sở LĐTBXH, Sở GTVT, UBND quận Ngô Quyền cùng các ngành, đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức chỉ đạo cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra.
 
Ông Phạm Hữu Thư phát biểu tại cuộc họp báo vụ sập cần cẩu.
 
Tại buổi họp báo chỉ có phía cơ quan chức năng TP.Hải Phòng phát biểu trước báo chí về vụ việc. Trong khi đó, chưa thấy nhà thầu thi công là Công ty Xây dựng Bạch Đằng 5 (thuộc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng) có bất kỳ thông tin gì về sự cố sập cần cẩu nói trên.

Các nạn nhân vụ tai nạn gồm:

- Ông Lê Quang Bảy (SN 1966, ở ngõ Cấm, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền), tử vong.

- Bà Đoàn Thị Tuyến, (SN 1949, ở Nam Giang, Nam Trực, Nam Định), bị thương nặng.

- Vũ Ngọc Long (SN 1973, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), bị thương nặng. Anh Long là người điều khiển cần cẩu. 
 
>> Chùm ảnh: Cần cẩu hơn 70 m đổ đè chết người đi đường ở Hải Phòng

Theo VietNamNet/Dân Việt