Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hải Phòng phát thông báo khẩn, tìm người liên quan đến lịch trình di chuyển, tiếp xúc của hai ca nghi nhiễm Covid-19

Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu những người liên quan lịch trình di chuyển, tiếp xúc của hai ca nghi nhiễm Covid-19 cần liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

0h ngày 26/3, Sở Y tế Hải Phòng phát thông báo khẩn liên quan đến lịch trình di chuyển, tiếp xúc của hai ca nghi nhiễm Covid-19 vừa ghi nhận trên địa bàn. 

Cụ thể, những người có mặt trên chuyến bay VJ 458 từ sân bay Phú Quốc ra sân bay Nội Bài, Hà Nội vào hồi 12h15 ngày 22/3/2021.

Những người có lịch sử tiếp xúc, liên quan hai ca nghi nhiễm tại xã Đại Hợp và xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng vào ngày 22/3/2021; và tại khách sạn Paris, số 2/8A Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, vào các ngày 23-25/3/3021.

Sở Y tế yêu cầu những người trên cần liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Hoặc liên hệ qua các số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế: 097878.9499, 090.2210.218, 091.249.8366.

Hải Phòng phát thông báo khẩn, tìm người liên quan đến lịch trình di chuyển, tiếp xúc của hai ca nghi nhiễm Covid-19
Hải Phòng phong tỏa khách sạn nơi lưu trú 2 ca nghi nhiễm (Ảnh: FB)

Đêm 25/3, Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết, 2 ca nghi nhiễm này lần lượt ở Đại Hợp, Kiến Thuỵ (Hải Phòng) và Cẩm Sơn, Cẩm Phả (Quảng Ninh).

"2 người này trốn về từ Campuchia, nhập cảnh trái phép qua Phú Quốc. Từ Phú Quốc bay về Hà Nội. Sau đó, lại từ Hà Nội về Hải Phòng", lãnh đạo UBND TP Hải Phòng thông tin.

Vị này cũng cho biết thêm, sau khi về Hải Phòng, 2 trường hợp này có đi đến các quận Ngô Quyền, huyện Kiến Thuỵ, và quận Hồng Bàng. Lực lượng chức năng đã đưa những người tiếp xúc gần với 2 trường hợp trên đi cách ly tập trung và thực hiện tạm phong tỏa những nơi họ từng đến. 

Đến nay, Hải Phòng đã qua 30 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. 2/3 người trong chùm 3 ca bệnh trước đó đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần, riêng nam điều dưỡng vẫn dương tính sau lần xét nghiệm thứ 11.

Hải Phòng đã tiêm vaccine phòng Covid-19 AstraZeneca cho 704 người thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/hai-phong-phat-thong-bao-khan-tim-nguoi-lien-quan-den-lich-trinh-di-chuyen-tiep-xuc-cua-hai-ca-nghi-nhiem-covid-19-161212603011445306.htm