Xã hội >> Virus Corona (nCoV)

Hải Phòng: Cách ly gia đình 3 người Trung Quốc do nghi nhiễm virus corona

Các bệnh nhân này mới về Trung Quốc vào dịp Tết nguyên đán, trong thời gian đó họ không đi du lịch, không tiếp xúc người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Ngày 5/2 vừa qua, Hải Phòng vừa phát hiện thêm 3 ca nghi nhiễm virus corona mới. Những trường hợp này nhanh chóng được chuyển đến cách ly và theo dõi ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tất cả đều là công dân Trung Quốc.

Đáng chú ý, các bệnh nhân đều là thành viên trong một gia đình, bao gồm chồng D.G.W. (giới tính nam, sinh năm 1984), địa chỉ ở khu công nghiệp VSIP Thủy Nguyên, Hải Phòng, vợ là H.S.J. (sinh năm 1984) và con trai D.M.J. (giới tính nam, sinh năm 2018). Cả 3 từ Việt Nam về Tứ Xuyên, Trung Quốc ăn Tết ngày 18/1/2020.

Hải Phòng: Cách ly gia đình 3 người Trung Quốc do nghi nhiễm virus corona
BV Việt Tiệp

Theo như lời các bệnh nhân kể lại, trong thời gian ở Trung Quốc, cả gia đình họ không đi du lịch xa, không tiếp xúc với người nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở. D.G.W. cùng vợ con trở lại Việt Nam ngày 30/1/2020.

Từ ngày 3/2/2020, cả ba bệnh nhân có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đau rát họng, chảy nước mũi. Riêng cậu con trai D. M. J. Sốt đến 39 độ và nhập viện một ngày sau đó. Đến ngày 5/2/2020, Trung tâm Y tế dự phòng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm.

Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hải Phòng, tính đến 16h ngày 5/2, trên địa bàn xác định có 12/19 ca âm tính với virus corona. Hiện còn 7 ca tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ chờ kết quả xét nghiệm.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)