Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hải Phòng cách ly gấp 9 người đi cùng chuyến bay nữ tiếp viên Vietnam Airlines nhiễm Covid-19

Xác định 9 hành khách Hải Phòng trên chuyến bay này có nguy cơ lây nhiễm, Sở Y tế Hải Phòng đề nghị các quận huyện triển khai đưa cách ly, theo dõi sức khỏe.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng - Phạm Thu Xanh vừa cho biết, liên quan đến nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay của từ London về Hà Nội ngày 9/3/2020 đã có kết quả dương tính với COVID-19 (Bệnh nhân số 46). Trên chuyến bay này có 221 người, trong đó Hải Phòng có 9 người.

Sở Y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại các gia đình có người có nguy cơ lây nhiễm.

Liên quan đến các trường hợp đã đi cùng chuyến bay QR974 với Bệnh nhân số 34, thành phố Hải Phòng đã rà soát tìm ra được 5 người khách du lịch, trong đó có 2 người Pháp, 3 người Tây Ban Nha đã từng đến du lịch Cát Bà (trong số 3 người Tây Ban Nha, có 1 người mới được phát hiện thêm trong sáng nay 13/3).

Trong ngày 12-13/3, huyện Cát Hải đã phối hợp với Sở Y tế chuyển 38 người từ Cát Bà đã tiếp xúc với những khách du lịch này đến các khu cách ly tập trung của thành phố.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra lịch trình của 5 người khách du lịch nước ngoài, bởi cho đến nay vẫn chưa tìm được những người khách đi du lịch tự túc này.

Hải Phòng cách ly gấp 9 người đi cùng chuyến bay nữ tiếp viên Vietnam Airlines nhiễm Covid-19
Ảnh minh họa

Trước đó, chiều ngày 13/3, Bộ Y tế nhận được thông tin kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về 2 ca bệnh Covid-19.

Theo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2, một tiếp viên của Vietnam Airlines đã được kiểm tra và xét nghiệm lần 1 dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 12-3. Tiếp viên này đã phục vụ chuyến bay VN0054 từ London (Anh) đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và hạ cánh sáng ngày 9-3.

Tiếp viên này đã xin nghỉ phép ngay sau khi trở về Hà Nội vào sáng ngày 9-3. Tối muộn ngày 10-3, tiếp viên có triệu chứng như ho ít, thân nhiệt cao nên lập tức thông báo với Đoàn tiếp viên, đồng thời gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế Hà Nội để nhận hướng dẫn. Sáng ngày 11-3, tiếp viên đã chủ động đến bệnh viện xét nghiệm và thực hiện cách ly với sự theo dõi, phối hợp chặt chẽ của Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines.

Ngày 12-3, sau khi kết quả xét nghiệm được công bố, Vietnam Airlines đã lập tức khoanh vùng và báo cáo với nhà chức trách danh sách các phi công, tiếp viên, nhân viên và hành khách liên quan để có phương án xử lý kịp thời. Khu vực làm việc của Đoàn tiếp viên tại miền Bắc cũng được tiến hành khử trùng ngay sau đó. Chuyến bay tiếp viên này thực hiện cũng đã được khử trùng toàn bộ khu vực của phi hành đoàn, khoang hành khách và hầm hàng ngay sau khi hạ cánh.

Tính đến nay, trên toàn quốc đã có 47 ca dương tính với Covid-19, trong đó 16 ca được chữa khỏi hoàn toàn.

HP (Nguoiduatin.vn)