Xã hội

Hải Phòng: Bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trước cửa hàng điện thoại cùng lá thư nhờ nuôi giúp

Tối 3/9, người dân quanh khu vực đường 352, gần chợ Kỳ Sơn (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đã phát hiện một bé gái sơ sinh nặng gần 4kg bị bỏ rơi kèm theo tã lót và lá thư nhờ người dân chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h, tối 3/9, người dân quanh khu vực đường 352, đoạn gần chợ Kỳ Sơn, xã Kỳ Sơn, đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước một cửa hàng bán điện thoại.

Bên cạnh cháu bé có nhiều bỉm, tã lót và một lá thư để lại với nội dung nhờ chăm sóc bé: "Tôi do gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện nuôi cháu được. Xin nhờ gia đình anh chị ở đây nuôi bé khôn lớn".

Hải Phòng: Bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trước cửa hàng điện thoại cùng lá thư nhờ nuôi giúp
Bé gái sơ sinh được phát hiện 

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Kỳ Sơn để chăm sóc sức khoẻ.

Liên quan đến sự việc, sáng 4/9, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Kỳ Sơn xác nhận, bé gái sơ sinh nặng gần 4kg sức khoẻ ổn định, hiện tại chính quyền địa phương đã thông báo lên loa truyền thông và thông báo để người thân cháu bé đến nhận. 

Vị này cho biết, nếu sau khi thông báo theo quy định không có người thân đến nhận, thì chính quyền sẽ bàn giao cho một chủ cửa hàng điện thoại nơi phát hiện cháu bé.

Theo Minh Ngọc (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hai-phong-be-so-sinh-bi-me-bo-roi-truoc-cua-hang-dien-thoai-cung-la-thu-nho-nuoi-giup-162200409140544502.htm