Xã hội

Hai nữ sinh lớp 10 ra sông Đà tắm bị đuối nước thương tâm

Trong lúc ra bơi ở hạ lưu sông Đà, hai nữ sinh lớp 10 bất ngờ bị hút xuống hố nước sâu, đuối nước thương tâm. Sau khoảng 30 phút nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể hai nữ sinh lên bờ.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 19/5, sau khi học xong, 2 nữ sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Bất Bạt ra sông Đà đoạn thuộc thôn Đan Thê (xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội) tắm, không may bị trượt chân ngã xuống sông đuối nước thương tâm.

Hai nữ sinh lớp 10 ra sông Đà tắm bị đuối nước thương tâm
Khu vực 2 nữ sinh đuối nước tử vong

Vị cán bộ Công an xã Sơn Đà, huyện Ba Vì xác nhận vụ việc và cho biết, các học sinh gặp nạn ra sông Đà tắm không có áo phao, không biết bơi nên không may gặp phải vùng nước sâu và đuối nước thương tâm.

Tại khu vực 2 học sinh đuối nước về chiều có nhiều người ra tắm nhưng chia thành 2 khu trai và gái khác nhau.

Khi mọi người phát hiện có 2 nữ sinh đuối nước đã nhanh chóng chạy lại ứng cứu nhưng không kịp. 

Khi đưa được lên bờ thì 2 nữ sinh này đã tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Danh tính 2 nữ sinh tử vong là Đoàn Thị Ng (lớp 10A3, SN 2004) và Nguyên Thị L (lớp10A, SN 2004, cùng học tại trường THPT Bất Bạt).

HP (Nguoiduatin.vn)