Xã hội

Hái nhầm lá ngón xào với măng rừng ăn, 1 người tử vong, 4 người nguy kịch

Hái nhầm lá ngón xào với măng rừng ăn, nhóm công nhân 6 người thì có 1 người tử vong, 4 người khác ngộ độc nặng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 19/3, lãnh đạo xã Nghĩa Tá (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra việc nhóm 6 người ăn nhầm lá ngón bị ngộ độc, dẫn đến 1 người tử vong.

Cụ thể, vào tối 18/3, đội công nhân gồm 6 người đang xây dựng công trình tại thôn Nà Cà, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn đã hái ngọn lá ngón về xào với măng vàu tươi để ăn. Trong quá trình ăn có uống 2 lít rượu.

Hái nhầm lá ngón xào với măng rừng ăn, 1 người tử vong, 4 người nguy kịch
Cây lá ngón. Ảnh Internet

Sau khi ăn xong, cả nhóm 6 người đi ngủ. Đến khoảng hơn 21 giờ cùng ngày thì cả nhóm có biểu hiện đau đầu, đau bụng, khó thở và nôn mửa. Nhận được tin báo, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn đã đưa xe cấp cứu đưa toàn bộ lên Trung tâm huyện cấp cứu.

Tuy nhiên, sau khi lên đến viện thì do ngộ độc quá nặng nên anh B.V.S, trú tại xã Linh Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã tử vong. Cơ quan chức năng huyện Chợ Đồn đã hỗ trợ đưa nạn nhân về quê mai táng theo phong tục.

Có 4 người ngộ độc nặng được truyền dịch giải độc, cho thở oxy và chuyển đi Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cấp cứu ngay trong đêm, gồm: N.V.N, trú tại xã Linh Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang); D.V.T cùng M.T.H và P.Đ.Q, trú tại Địa Cát, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn). Còn 1 người do ăn ít và uống ít rượu nên hiện tại sức khoẻ vẫn ổn định.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn Trần Văn Tuyến thông tin trên báo Nhân dân, tính đến tối 19/3, có 3 người đã qua cơn nguy kịch, còn 1 người vẫn đang thở máy. Hiện tại, bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị, theo dõi sức khỏe cho các bệnh nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh điều tra.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hai-nham-la-ngon-xao-voi-mang-rung-an-1-nguoi-tu-vong-4-nguoi-nguy-kich-tintuc814917