Xã hội

Hai nam sinh tử vong do đuối nước khi tắm sông

Tắm sông ở bãi bồi, hai học sinh 12 tuổi ở Quảng Ngãi không may hụt chân vào vùng nước sâu nguy hiểm.

Ngày 15/5, bốn học sinh lớp 6 trường THCS Bình Dương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ra bãi bồi giữa sông Trà Bồng chơi và tắm sông.

Trong lúc đùa giỡn, Đặng Hữu Phúc và Nguyễn Vũ Anh Khoa bị hụt chân vào vùng nước sâu. Hai nam sinh còn lại chạy đi tìm người cứu nhưng khi người dân đến nơi thì Phúc và Khoa đã tử vong. 

Hai nam sinh tử vong do đuối nước khi tắm sông
Ảnh minh hoạ.

Ông Đỗ Minh Huấn - Chủ tịch UBND xã Bình Dương cho biết, các học sinh đang được nhà trường cho nghỉ học để ôn thi học kỳ. Trước khi gặp nạn, các nam sinh này xin gia đình đi đá bóng.

Sông Trà Bồng là một trong các sông lớn trong tỉnh, chảy qua huyện Bình Sơn trước khi đổ về biển. Khu vực các học sinh đuối nước nằm ở cuối sông, rộng 150 m, là bãi bồi cạn, nhưng có nhiều nơi trũng sâu khó lường.

Hồi đầu tháng, hai em học sinh THCS ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cũng tử vong do đuối nước khi cùng nhóm bạn đi tắm biển ngày lễ.

Theo Thạch Thảo (VnExpress.net)