Xã hội

Hai mẹ con tử vong sau va chạm với xe công an

Va chạm với xe chuyên dụng của công an, người phụ nữ điều khiển xe đạp điện và con gái 3 tuổi tử vong.

Ngày 10/5, lãnh đạo huyện Phù Mỹ (Bình Định) yêu cầu công an địa phương sớm điều tra nguyên nhân vụ mẹ con chị Trịnh Thị Kim Liên (24 tuổi, ngụ thị trấn Phù Mỹ) tử vong sau va chạm với xe cảnh sát.

Hai mẹ con tử vong sau va chạm với xe công an
Hiện trường vụ tai nạn va chạm với xe chuyên dụng cảnh sát, hai mẹ con bà Liên tử vong. Ảnh: Q.Đ.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 9/5. Khi đó, chị Liên điều khiển xe đạp điện chở con gái 3 tuổi di chuyển trên tuyến tránh quốc lộ 1. Đến xã Mỹ Trinh (huyện Phù Mỹ), xe điện của mẹ con chị Liên va chạm với xe công vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Vụ tai nạn khiến chị Liên chết tại chỗ, còn con gái nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện.

Bước đầu cảnh sát xác định xe công an biển xanh 49A do Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi, ngụ TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Hôm va chạm xảy ra, Tùng lái xe chuyên dụng của công an tỉnh chở phạm nhân ra một tỉnh phía bắc. Trên đường về, ôtô va chạm với mẹ con chị Liên khi họ đang sang đường.

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)