Xã hội

Hai học sinh tử vong do đuối nước trong khu biệt thự cao cấp

Khi ra hồ trong khu biệt thự cao cấp Đỉnh Long chơi cùng nhóm bạn, hai học sinh đã bị trượt chân ngã xuống hồ tử vong.

TTXVN đưa tin, chiều 28/9, trong lúc đi chơi cùng nhóm bạn ở khu vực hồ thuộc Khu biệt thự Đỉnh Long (phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), hai học sinh lớp 8 đã bị đuối nước thương tâm.

Hai học sinh tử vong do đuối nước trong khu biệt thự cao cấp
Mặc dù đã có biển cảnh báo nhưng các vụ đuối nước vẫn xảy ra tại hồ nước này. (Ảnh: VOV)

Thông tin ban đầu, do được nghỉ học nên một nhóm gồm 6 học sinh của Trường Trung học cơ sở Bình Hàn (thành phố Hải Dương) đã đi dạo quanh bờ hồ thuộc Khu biệt thự Đỉnh Long.

Khoảng 16h15, hai em Lương Hữu Văn và Trịnh Thế Anh (đều sinh năm 2006, học sinh lớp 8B) đã bám vào một sợi dây để lội xuống hồ nhưng sau đó bị trượt chân ngã xuống chỗ nước sâu. Các bạn cùng nhóm đã gọi người đến cứu nhưng không kịp.

Trao đổi với báo Lao động, ông Hoàng Văn Thăng, Chủ tịch UBND phường Tân Bình (Hải Dương) cho biết, tại khu vực hồ trong biệt thự cao cấp Đỉnh Long, đơn vị quản lý rất chặt chẽ đặc biệt vào dịp hè. Tại khu vực này cũng có biển báo không được tắm khu vực hồ.

Theo ông Thăng, hôm nay, lại rơi vào ngày nghỉ nên công tác kiểm soát không được như mọi ngày.

Chủ tịch UBND phường Tân Bình thông tin thêm, khu vực này vẫn chưa bàn giao cho phường quản lý.

Hiện, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường và điều tra về vụ việc.

Theo Hoàng Mai (Nguoiduatin.vn)