Xã hội

Hai công nhân liên tiếp thiệt mạng tại cảng Tân Vũ

Trong vòng 13 ngày, cảng Tân Vũ thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xảy ra 2 vụ việc khiến 2 công nhân trong ca sản xuất tử vong.

Trong vòng 13 ngày, cảng Tân Vũ thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xảy ra 2 vụ việc khiến 2 công nhân trong ca sản xuất tử vong.

Cảng Tân Vũ nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Giang Chinh.

Đêm 2/4, anh Phan Thành Đạt (26 tuổi) công nhân lái cẩu của cảng làm ca đêm. Đến khoảng 5h sáng hôm sau, khi công việc hoàn đã tất thì các đồng nghiệp phát hiện anh Đạt nằm chết dưới chân cẩu.  

Ông Ngô Trung Hiếu, Giám đốc cảng Tân Vũ thuộc Công ty cổ phần cảng Hải Phòng cho hay, anh Đạt bị tai nạn rơi từ trên cẩu giàn xuống đất.

Trước đó vào đêm 20/3, công nhân bốc xếp hàng hóa Nguyễn Đình Dũng (35 tuổi) đang làm việc trên tàu Suny Camellia (quốc tịch Panama) thì cũng mất tích dưới cầu cảng. 3 ngày sau, các công nhân tại cảng Tân Vũ phát hiện thi thể anh Dũng nổi lên mặt nước.

Quá trình điều tra, công an xác định trước khi rơi xuống nước, anh Dũng nhắn tin cho người thân với những lời lẽ chăng chối, trong đó đề cập chuyện nợ nần.

Theo Giang Chinh (VnExpress.net)