Xã hội

Hai cha con rơi xuống biển: Đã tìm thấy thi thể người con sau 4 ngày mất tích

Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể của hai cha con ở xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lần lượt đã tìm thấy.

Ngày 28/2, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng xác nhận, người dân đã phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ, được xác định là nạn nhân trong vụ rơi xuống biển cách đây 4 ngày.

Hai cha con rơi xuống biển: Đã tìm thấy thi thể người con sau 4 ngày mất tích
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Theo đó, vào hồi 6h15 cùng ngày, tại khu vực bờ biển thuộc thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, trong lúc đi biển ngư dân phát hiện một xác chết nam giới trôi dạt vào bờ và báo cho chính quyền địa phương.

Qua xác minh, xác chết là Trần Văn Anh (SN 1980, trú tại thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên), nạn nhân mất tích trên biển tại khu vực biển Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

"Hiện đình nạn nhân Trần Văn Anh đang vào vùng biển Kỳ Xuân để làm thủ tục khâm liệm và đưa thi thể nạn nhân về quê an táng", ông Hùng nói.

Trước đó, vào trưa 27/2 lực lượng chức năng và ngư dân cũng đã tìm thấy thi thể ông Trần Văn Lý (SN 1950, bố anh Anh) trôi dạt trên vùng biển xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, cách địa điểm bị mất tích khoảng 3-4 km.

Sau khi đưa thi thể ông Lý lên bờ, chính quyền địa phương đã tiến hành khâm liệm cho nạn nhân, sau đó bàn giao thi thể cho người nhà mai táng.

Hai cha con Trần Văn Lý và Trần Văn Anh bị mất tích vào khoảng 6h ngày 24/2. Lúc đó, hai cha con đang đưa thuyền vào cập bến, khi chỉ cách bờ khoảng 500 m thì bị sóng đánh rơi xuống biển ngay tại Cửa Nhượng.

Ngay sau đó nhiều người dân cố cứu hai nạn nhân, nhưng do sóng to, gió lớn sự việc diễn ra quá nhanh nên không kịp. Ngoài thuyền của cha con ông Lý thì thời điểm này còn có 2 thuyền khác của ngư dân địa phương bị sóng đánh chìm, rất may những người trên 2 thuyền này đã được các ngư dân kịp thời cứu giúp.

Theo Văn Nguyễn (Tổ Quốc)