Xã hội

Hai bà cháu bị tường sập đè chết trong cơn dông

Thức giấc khi bên ngoài đang có dông lớn, bà Út ôm cháu gái từ nhà sau chạy lên trước thì tường sập, đè chết hai người.

Ngày 18/8, UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) cử đoàn đến nhà bà Trần Thị Út (59 tuổi, ở xã Đông Hưng) để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai người thiệt mạng trong cơn mưa dông. Nạn nhân là bà Út và cháu gái Nguyễn Thị Nêm (4 tuổi).

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, bà Út và cháu gái thường ngủ ở nhà sau, tại ấp Tân Phong. Rạng sáng cùng ngày, người bà thức giấc thì nghe bên ngoài có dông mạnh.

Bà Út sợ nhà sau sập nên ôm cháu chạy lên nhà trước ngủ tiếp. Một lúc sau, bức tường trước nhà sập, đè lên giường khiến hai bà cháu tử nạn.

Hai bà cháu bị tường sập đè chết trong cơn dông
Xã Đông Hưng (màu đỏ) ở Cà Mau. Ảnh: Google Maps.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)