Xã hội

Hai anh em ruột đuối nước thương tâm dưới hồ chứa nước trong rẫy của ông ngoại

Hai đứa trẻ là anh em ruột được phát hiện chết dưới hồ chứa nước trong rẫy của ông ngoại, cách nhà 100m.

Tối 18/11, ông Nguyễn Văn Tỉnh - Chủ tịch UBND xã Hòa Hội (huyện Phú Hòa, Phú Yên) xác nhận với Dân Trí trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, làm 2 cháu nhỏ là anh em trong một gia đình tử vong.

Theo Chủ tịch xã Hòa Hội, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày (18/11). Lúc này, một đứa trẻ khoảng 4 tuổi chạy về làng, chỉ tay về phía hồ nước gần nhà cầu cứu.

Hai anh em ruột đuối nước thương tâm dưới hồ chứa nước trong rẫy của ông ngoại
Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm, làm 2 anh em tử vong.

Nhận được thông tin, anh Y.T. (36 tuổi) tức tốc chạy đến khu vực trên, phát hiện cháu Y.T.P. (2 tuổi) và cháu Y.T.Đ. (4 tuổi) con ông Phan Hoàng Nghị và bà Hờ Dán đã tử vong trong hồ nước.

Tuổi Trẻ đưa tin hồ nước này được ông Y Hẹ, ông ngoại của hai bé, đào để chứa nước tưới cho cây cối trong rẫy. Theo ông Tỉnh, những ngày qua mưa lớn kéo dài nên nước trong ao khá nhiều.

Ngày 18-11, ông bà Nghị, Dán đi công việc không có ở nhà nên ba đứa con của họ tự trông nhau. Đứa lớn ở nhà không biết hai đứa em đi ra rẫy ông ngoại cách nhà khoảng 100m và gặp nạn.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa hai bé về nhà lo hậu sự. Theo ông Tỉnh, đây là gia đình nghèo người dân tộc Chăm H’roi ở xã Hòa Hội. 

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hai-anh-em-ruot-uoi-nuoc-thuong-tam-duoi-ho-chua-nuoc-trong-ray-cua-ong-ngoai-a363788.html