Xã hội

Hai anh em họ chết đuối thương tâm khi vớt phế liệu

Hai học sinh là 2 anh em họ ở Bình Định thiệt mạng khi đi vớt phế liệu trôi nổi trên hồ. Lãnh đạo địa phương cho biết, gia đình nạn nhân có rất hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 23/9, Dân Trí dẫn thông tin từ ông Huỳnh Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phước An (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào 15h ngày 22/9, em V.M.T (7 tuổi) và N.Q.B (13 tuổi, đều trú tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) cùng một người bạn trong xóm rủ nhau lên hồ Hóc Ké (thôn An Sơn 2) để vớt phế liệu trôi nổi trên hồ.

Tuy nhiên, khi đang vớt vỏ chai nhựa thì em B. không may bị trượt chân té xuống hồ. Em T. vội lấy khúc cây đưa để kéo B. lên nhưng sau đó cũng bị ngã xuống hồ.

Hai anh em họ chết đuối thương tâm khi vớt phế liệu
Ảnh minh họa

Lúc này, người bạn đi cùng hô hoán, chạy tìm người cứu. Khi người lớn tới nơi thì 2 nạn nhân đã tử vong.

Liên quan đến sự việc, Giao Thông dẫn lời lãnh đạo địa phương nơi xảy ra sự việc cho biết, em T. và B. là hai anh em cô cậu. Gia đình hai anh em bị nạn đều có hoàn cảnh rất khó khăn ở địa phương.

Được biết, em T. đang học tại trường Tiểu học số 2 Phước An còn em B. đang học trường THCS Phước An.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng xảy ra vụ trẻ đuối nước dẫn đến tử vong thương tâm. Theo báo Nghệ An, nạn nhân được xác định là bé N.H.C. (SN 2019), trú tại xóm Phượng Minh, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 21/9, C. chơi đùa trong sân nhà. Sau 30 phút, không thấy cháu đâu, cả nhà hốt hoảng đi tìm thì phát hiện C. nổi ngay trên bề mặt ao trong vườn nhà.

Nạn nhân được đưa lên bờ, mặc dù đã được đội ngũ y tế và mọi người ra sức cứu chữa nhưng cháu đã không qua khỏi.

Người nhà cho rằng, nhiều khả năng do cháu đuổi, lùa đàn vịt bơi xuống ao và không may rơi theo.

Thủy Tiên (Nguoiduatin.vn)