Xã hội

Hà Tĩnh: Người phụ nữ trùm chăn tưới xăng tự thiêu, nghi do trầm cảm

Thấy người chị D. bốc cháy dữ dội trước nhà, người dân chạy đến dập tắt ngọn lửa, đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, chị D. đã tử vong.

Ngày 23/12, ông Hoàng Khánh Tùng (trường công an phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tự thiêu khiến một người phụ nữ tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ, ngày 22/12, vào thời điểm trên, người dân địa phương bất ngờ phát hiện chị Lê Thị Kim D. (30 tuổi, ngụ tổ dân phố Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh) mặc áo ấm, trùm chăn rồi tưới xăng lên người, châm lửa tự thiêu trước sân nhà.

Hà Tĩnh: Người phụ nữ trùm chăn tưới xăng tự thiêu, nghi do trầm cảm
Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Khi mọi người chạy tới ứng cứu thì cơ thể chị D. đã bốc cháy dữ dội. Sau khi dập tắt ngọn lửa, người dân nhanh chóng đưa chị D. đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, chị D. đã tử vong.

Được biết, chị D. có chồng là anh Nguyễn Văn Đ. (32 tuổi). Họ có với nhau 2 người con (1 trai, 1 gái). Anh Đ. là thủy thủ tàu viễn dương. Thời điểm chị D. châm lửa tự thiêu, anh Đ. đang công tác xa nhà.

Người thân nạn nhân cho biết, chị D. mắc bệnh trầm cảm đã nhiều năm nay.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng đều tra, làm rõ.

Theo Nhã Hoàng (Thời Đại)