Xã hội

Hà Tĩnh: Khen thưởng 3 học sinh tiểu học nhặt được của rơi tìm người trả lại

Trường Tiểu học Thạch Bình (xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) vừa tổ chức tuyên dương, tặng giấy khen cho 3 em học sinh của trường vì có hành động nhặt được của rơi tìm người trả lại.

Theo đó, vào giờ chào cờ đầu tuần (9/12) vừa qua, Trường tiểu học Thạch Bình đã tổ chức trao tặng giấy khen và tuyên dương 3 em Đặng Khánh Ly (học sinh lớp 3A), Nguyễn Quang Huy và Đặng Quốc Thiên (học sinh lớp 2A) vì đã có hành động đẹp khi nhặt được của rơi, trả lại cho người bị mất.

Hà Tĩnh: Khen thưởng 3 học sinh tiểu học nhặt được của rơi tìm người trả lại
Ban giám hiệu nhà trường trao giấy khen cho ba em học sinh.

Trước đó, chiều tối ngày 3/12/2019, sau khi đi học về nhà, hai em Thiên và Huy đã nhặt được số tiền 6 triệu đồng cùng với một số giấy tờ quan trọng bị đánh rơi ở trên đường.

Hà Tĩnh: Khen thưởng 3 học sinh tiểu học nhặt được của rơi tìm người trả lại - 1
Hai em Thiên và Huy trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Số tiền nhặt được ở trên đường và một số giấy tờ quan trọng có ghi tên của người mất, nên hai em đã nhanh chóng về kể lại với gia đình và được gia đình đưa đến tận nơi người bị mất để trả lại số tiền và giấy tờ cho họ. 

Được biết, người bị mất tiền sống cùng thôn với hai em. Khi được nhận lại số tiền, bà rất cảm động và khen ngợi tinh thần, trách nhiệm của 2 em khi nhặt được tiền.

Trong một sự việc khác, sáng ngày 27/11, em Đặng Khánh Ly trong lúc vui đùa cùng các bạn trên trục đường thôn đã nhặt được một chiếc ví bên trong có tiền và vàng.

Ngay sau đó em Ly đã mang chiếc ví về thông báo với người thân để tìm người trả lại.

Hà Tĩnh: Khen thưởng 3 học sinh tiểu học nhặt được của rơi tìm người trả lại - 2
Em ly trả lại số tài sản cho bà Chới.

Sau khi kiểm tra chiếc ví, người nhà em Ly xác định số tài sản trên là của bà Nguyễn Thị Chới (người cùng thôn). Sau đó gia đình em Ly đã thông báo và trao trả số tài sản trên cho bà Chới.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Bình cho biết: "Hành động đẹp của ba học sinh này rất đáng tuyên dương. Hi vọng rằng học sinh của trường sẽ tiếp nối truyền thống đó, biết nhặt được của rơi tìm người trả lại cũng như luôn biết làm giúp đỡ, cảm thông cho tất cả mọi người xung quanh mình".

Theo Sơn Nguyễn (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-tinh-khen-thuong-3-hoc-sinh-tieu-hoc-nhat-duoc-cua-roi-tim-nguoi-tra-lai-20191210103316311.htm