Xã hội

Hà Nội: Xe ô tô chắn hiện trường, người đàn ông ngã thang tử vong thương tâm nhưng không ai biết

Chiều 26/7, trong lúc đang leo thang treo khẩu hiệu trên phố Tây Sơn (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) thì ông V. không may trượt chân, té xuống đất tử vong. Hiện gia đình đã xin đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Tối 26/7, xác nhận với chúng tôi, ông Lê Đình Khánh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Phùng cho biết, nạn nhân tên V. (63 tuổi) sinh sống trên địa bàn. 

Theo đó, chiều cùng ngày, ông V. nhận treo băng rôn khẩu hiệu trên phố Tây Sơn (thị trấn Phùng), khu vực cổng chào lớn. Tuy nhiên trong lúc leo lên thang, người đàn ông không may trượt chân té ngã bị thương nặng. Thời điểm này, phía trước hiện trường bị chắn bởi một xe ô tô nên người dân không hay biết.

Hà Nội: Xe ô tô chắn hiện trường, người đàn ông ngã thang tử vong thương tâm nhưng không ai biết
Nhiều người dân tập trung tại hiện trường. Ảnh: Facebook.
Hà Nội: Xe ô tô chắn hiện trường, người đàn ông ngã thang tử vong thương tâm nhưng không ai biết - 1
Nạn nhân tử vong thương tâm do bị đưa đi cấp cứu muộn. Ảnh Facebook.

Một lúc sau, mặc dù được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng ông V. không qua khỏi, gia đình đã xin đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự. 

"Ông V. nhận thuê treo băng rôn mấy chục năm nay, đây thực sự là một tai nạn lao động hy hữu trên địa bàn. Người nhà đã đưa ông về nghĩa trang mai táng. Phía địa phương cũng bố trí cán bộ tới hỏi thăm, động viên gia đình" - ông Khánh thông tin.

Theo Minh Nhân (Thời Đại)