Xã hội

Hà Nội trời nắng, nhiệt độ tăng cao

Ngày hôm nay (17/11), Thủ đô Hà Nội và hầu hết các tỉnh thành trên cả nước có nắng, nhiệt độ tăng cao và phổ biến ở mức 30 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ngày hôm nay (17/11), Thủ đô Hà Nội và hầu hết các tỉnh thành trên cả nước có nắng, nhiệt độ tăng cao và phổ biến ở mức 30 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nhiệt độ tăng lên đạt mức nắng nóng nhẹ và phổ biến 30 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nắng mạnh, nhiệt cao cùng với độ ẩm ở mức trung bình nên mang đến cảm giác oi bức.

Các tỉnh Trung Bộ, mưa đã giảm chỉ còn xảy ra vài nơi ở phía nam, ban ngày trời nắng, nhiệt độ phổ biến 30 – 33 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 – 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội nắng mạnh. Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 17 /11:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt đọ cao nhất 31 – 34 độ C.

Theo Khôi Anh (Trung tâm DBKTTV)