Xã hội

Hà Nội: Trời đổ mưa giông bất ngờ khiến cây cối ngã nằm la liệt trên đường sau buổi sáng nắng gay gắt

Tại Hà Nội, cơn mưa lớn vào giữa trưa 5/10 tại một số khu vực khiến cho nhiều cây xanh bị ngã đổ, nằm la liệt trên đường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió hoạt động mạnh đến độ cao 5000m nên trong ngày 5/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông.

Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 5/10 mưa giảm dần.

Thủ đô Hà Nội ngày 5/10 có lúc có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có giông.

Theo ghi nhận của PV, vào trưa cùng ngày, tại một số khu vực tại Hà Nội có mưa lớn, mưa kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều cây cối bên đường đổ la liệt. Lực lượng chức năng phải huy động lực lượng đến làm nhiệm vụ, tránh ùn tắc giao thông.

Hà Nội: Trời đổ mưa giông bất ngờ khiến cây cối ngã nằm la liệt trên đường sau buổi sáng nắng gay gắt
Sau trận mưa lớn, nhiều cây cối đổ la liệt xuống đường
Hà Nội: Trời đổ mưa giông bất ngờ khiến cây cối ngã nằm la liệt trên đường sau buổi sáng nắng gay gắt - 1
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để giải quyết, tránh tình trạng ùn tắc
Hà Nội: Trời đổ mưa giông bất ngờ khiến cây cối ngã nằm la liệt trên đường sau buổi sáng nắng gay gắt - 2
Cành cây gãy rơi xuống đường do gió lớn

Hà Nội: Trời đổ mưa giông bất ngờ khiến cây cối ngã nằm la liệt trên đường sau buổi sáng nắng gay gắt - 3

Hà Nội: Trời đổ mưa giông bất ngờ khiến cây cối ngã nằm la liệt trên đường sau buổi sáng nắng gay gắt - 4

Hà Nội: Trời đổ mưa giông bất ngờ khiến cây cối ngã nằm la liệt trên đường sau buổi sáng nắng gay gắt - 5
Sau trận mưa lớn, Hà Nội lại nắng gay gắt
Hà Nội: Trời đổ mưa giông bất ngờ khiến cây cối ngã nằm la liệt trên đường sau buổi sáng nắng gay gắt - 6
Cây cối đổ rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Việc Hà Nội đón cơn mưa lớn vào 2 ngày qua đã khiến chất lượng không khí Thủ đô được cải thiện rõ rệt.

Trên trang PAM Air, chất lượng không khí tại Hà Nội được biểu thị bằng màu vàng và màu cam tức là vẫn ở ngưỡng kém (người dân ở trong nhóm nhạy cảm vẫn cần hạn chế thời gian ra ngoài), tuy nhiên chỉ số AQI trung bình ở Hà Nội mà trang web này ghi nhận được là nằm trong ngưỡng trung bình.

Hà Nội: Trời đổ mưa giông bất ngờ khiến cây cối ngã nằm la liệt trên đường sau buổi sáng nắng gay gắt - 7
Trên trang PAM Air, chất lượng không khí ở nhiều khu vực tại Hà Nội đã được cải thiện rõ rệt với các chỉ số AQI đa số ở ngưỡng trung bình.

Theo trang này, nếu chỉ số AQI ở toàn bộ các khu vực trong nội thành dao động từ 101-200, người dân ở trong nhóm nhạy cảm vẫn cần hạn chế thời gian ra ngoài.

Dù sẽ có sự chênh lệch chỉ số AQI ở nhiều nguồn, đánh giá chung cho thấy chất lượng không khí ở Hà Nội đã được cải thiện hơn nhiều so với những ngày trước.

Theo Minh Khôi - Mạn Ngọc (Helino)