Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội tìm người đến phòng công chứng có Covid-19

Tối 2/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phát đi thông báo khẩn tìm người tới văn phòng công chứng tại quận Cầu Giấy. Nơi này có liên quan tới một số ca Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn.

CDC Hà Nội kêu gọi những ai đã đến Phòng công chứng số 3 ở địa chỉ: số 6, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 27/1 - 2/2 cần thực hiện một số việc sau:

 - Tự cách ly tuyệt đối tại nhà

 - Thông báo ngay cho Trạm y tế hoặc các số điện thoại: 0969.082.115 - 0949.396.115

Tới nay, Hà Nội đã ghi nhận 3 ca Covid-19 từng có mặt tại văn phòng công chứng này.

Theo đó, ngày 27/1, bà Đ.T.T. (sinh năm 1971, thường trú tại số 9, đường Bạch Đằng, Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương) tới văn phòng công chứng nói trên làm hợp đồng mua nhà, để chuyển tới địa chỉ mới: chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đến tối 31/1, bà T. được xác định là bệnh nhân 1814 mắc Covid-19.

Người giao dịch trực tiếp với bà T. tại  Phòng công chứng số 3 - ông T.N.M. (nam, 51 tuổi, địa chỉ: số 12, khu 18-4, ngõ 86 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) nhanh chóng được chuyển đi cách ly tập trung, lấy mẫu do thuộc diện F1.

Đến sáng 2/2, người này cũng có kết quả dương tính SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế ghi nhận là bệnh nhân 1866.

Tối 2/2, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục công bố thêm 1 ca Covid-19 do tiếp xúc với ca bệnh 1814 tại Phòng công chứng trên. Người này tên N.A.S., nam, 45 tuổi, địa chỉ: 601N03 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Anh S. là công chứng viên, có tiếp xúc gần khi bệnh nhân 1814 đến làm thủ tục mua nhà.

Hà Nội tìm người đến phòng công chứng có Covid-19
Cơ quan chức năng tiến hành phong toả con ngõ số 86, phố Duy Tân

Bộ Y tế cho biết, 6h sáng 3/2 ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại 4 tỉnh: Gia Lai (4), Hải Dương (2), Bình Dương (2) và Hà Nội (1). Cụ thể:

Hà Nội ghi nhận 1 ca Covid-19 (bệnh nhân 1883), là F1 của ca 1814 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp (1884-1885), là công nhân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu âm tính ngày 28/1.

Bình Dương ghi nhận 2 ca (1886-1887). Cả 2 đều là F1 của bệnh nhân 1843 và 1801 đã công bố trước đó liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh.

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 4 ca (1888-1891). Trong đó 3 trường hợp là F1 liên quan ổ dịch công ty POYUN ở Chí Linh, 1 ca bệnh đang được điều tra dịch tễ.

HP (Nguoiduatin.vn