Xã hội

Hà Nội thông tin chính thức về việc Chánh văn phòng Thành uỷ bị bắt

Liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh văn phòng Thành uỷ Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng sở Kế hoạch & Đầu tư bị bắt, đại diện Thành uỷ Hà Nội cho biết, hiện tại đã có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng với bà Hường còn ông Tứ sẽ do Uỷ ban kiểm tra trung ương quyết định.

Chiều 31/12, tại hội nghị giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông tin đến báo chi vụ việc liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh văn phòng Thành uỷ Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng sở Kế hoạch & Đầu bị bắt mới đây.

Theo ông Học, chúng ta phải hiểu rằng việc Bộ Công an (CO3) bắt ông Tứ là do những vi phạm trước đây ông Tứ trên cương vị khác chứ không phải trong thời gian làm Chánh văn phòng Thành uỷ Hà Nội. Hiện lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan của Thành phố phối hợp với chức năng, Bộ Công an điều tra theo đúng pháp luật.

Hà Nội thông tin chính thức về việc Chánh văn phòng Thành uỷ bị bắt
Ông Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Bộ Công an bắt ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh văn phòng Thành uỷ Hà Nội là do sai phạm của ông này trên cương vị khác không phải trong thời gian làm Chánh văn phòng Thành uỷ.

Ngoài ra, hiện nay Hà Nội đã chính thức có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Hường. Còn đối với trường hợp ông Tứ, theo ông Học, vì ông Tứ là Thành uỷ viên nên việc quyết định là do Uỷ Ban kiểm tra Trung ương.

Cũng theo ông Học, hiện lãnh đạo TP Hà Nội đã làm việc với các cơ quan có cán bộ bị khởi tố như sở Kế hoạch & Đầu tư, để tiếp tục ổn định tư tưởng, tâm trạng, đảng viên, công nhân viên chức để tiếp tục công việc bình thường. Hiện chưa bàn đến việc ai sẽ thay chức danh Chánh văn phòng Thành uỷ Hà Nội, các cán bộ còn lại sẽ phân công nhau để tiếp tục công việc bình thường.

"Đây chỉ là 1 cá nhân mà thôi, việc như vậy rồi thì tội lỗi, vi phạm của họ thế nào chúng ta phải chờ cơ quan chức năng điều tra. Chúng ta không thể võ đoán được", vị Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định.

Hà Nội thông tin chính thức về việc Chánh văn phòng Thành uỷ bị bắt - 1
Bộ Công an khám xét hàng loạt cửa hàng Nhật Cường.

Trước đó, ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) TP. Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng KH&ĐT Hà Nội, để điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.

Việc bắt ông Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường là diễn biến mới nhất trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, liên quan đến vụ Nhật Cường, vào cuối tháng 11 vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can, trong đó có 1 bị can nguyên là Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Điều tra Bộ Công an ngày 10/7 đã khởi tố bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, về tội rửa tiền, sau 2 tội danh đã bị khởi tố trước đó là "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho nhà nước.

Theo Hữu Thắng (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-thong-tin-chinh-thuc-ve-viec-chanh-van-phong-thanh-uy-bi-bat-a461557.html