Xã hội

Hà Nội: Thông tin bắn pháo hoa như nào thì phải làm đúng, năm ngoái người dân bấm đồng hồ chỉ có 7 phút thôi

Ông Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cho biết, đã công bố thông tin bắn pháo hoa chào mừng thế nào là phải làm đúng, năm ngoái người dân bấm đồng hồ chỉ có 7 phút thôi.

Chiều ngày 7/1 tại hội nghị giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, sở Văn hóa và Thể thao đã thông tin về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2019 trên địa bản Thành phố.

Bà Bùi Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, theo dự kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đêm 30 Tết sẽ có 30 điểm bắn với thời lượng 15 phút. Cụ thể từ 00h00’ đến 00h15’ ngày 05/01/2020 (đêm Giao thừa) Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ là đơn vị chủ trì thực hiện.

Tại đây có các chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thời gian: 22h00’ ngày 24/01/2020 (đêm Giao thừa). Địa điếm tại các sân khấu lớn tập trung ở khu vực bắn pháo hoa trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Thông tin bắn pháo hoa như nào thì phải làm đúng, năm ngoái người dân bấm đồng hồ chỉ có 7 phút thôi
Bà Bùi Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết năm nay sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp để chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

“Dự kiến sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm tầm thấp là các quận huyện còn lại…” bà Hiền thông tin.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Thanh Học cho hay: “Đề xuất bắn nhiều hơn 30 điểm, đề nghị đừng nói là bắn bao nhiêu phút cho nhân dân, năm trước người dân đếm đồng hồ chỉ có 7 phút thôi. Nếu đã công bố thông tin thì phải làm đúng”.

Hà Nội: Thông tin bắn pháo hoa như nào thì phải làm đúng, năm ngoái người dân bấm đồng hồ chỉ có 7 phút thôi - 1
Ông Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cho biết, thông tin thế nào thì phải làm đúng.

Dự kiến Hà Nội sẽ lắp 1000 giá treo cờ, treo 2000 băng rôn phục vụ Tết. Trang trí chiếu sáng tại 10 tuyến đường gồm: Điện Biên Phủ, Bà Triệu, Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Bài, Ngô Quyền, Thanh Niên, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng.

Trang trí 06 cụm pano cố định khu vực nội thành và vùng ven cửa ngõ tại: Phố Trần Nhân Tông; Ngã tư phố Giảng Võ - Cát Linh; Phú Xuyên, Chương Mỹ; Xuân Mai; Ngọc Hồi; 06 cụm pano cố định tại: Ngã tư khách sạn DAEWOO, Ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn; Ngã tư Sở; phố Hoàng Liệt đối diện bến xe Nước ngầm; nút giao Ô Chợ Dừa; quôc lộ 1A Ninh Hiệp - Gia Lâm.

Trang trí 10 cụm pano 2 mặt tại dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm của Thành phố; trang tri pano tại các trụ sở: Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và Hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, UBND Thành phố và Ngân hàng Nhà nước.

Theo Hữu Thắng (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-thong-tin-ban-phao-hoa-nhu-nao-thi-phai-lam-dung-a462194.html