Xã hội

Hà Nội: Thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2, là vợ bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương mắc Covid-19

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin nhanh trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là vợ của bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương mắc Covid-19, từng đi Đà Nẵng về.

Tối 14/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có báo cáo nhanh trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là F1 từng đi Đà Nẵng về.

Trường hợp này là P.T.A., nữ, 56 tuổi, trú tại số 32, ngõ 140 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người này cùng chồng và mẹ từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 2/5, ngồi ở hàng ghế 20 trên chuyến bay VN160 có 2 F0 là BN3633 và BN3634 (ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Hancinco).

Từ ngày 3-14/5, bà A. tự hạn chế tiếp xúc, mọi thứ thực phẩm đều đặt mang đến đặt ở cửa khi không tiếp xúc với shipper.

Hà Nội: Thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2, là vợ bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương mắc Covid-19

Ngày 14/5/2021, bà được lấy mẫu chuyển cách ly tập trung tại TTGD QP-AN ĐH Quốc gia Hà Nội, cùng ngày có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Như vậy, đến nay đã có 3 người trong gia đình bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương mắc Covid-19, dương tính SARS-CoV-2.

Về lịch trình của trường hợp này được xác định như sau:

- Ngày 28/4/2021: Đi chuyến bay Hà Nội-Đà Nẵng (VN 171 lúc, 13h30). Vào Đà Nẵng ở Khách Sạn Mường Thanh phòng 3210 và 3310.

- Trong những ngày ở Đà Nẵng:

- Ngày 30/4: Đi Bà Nà Hill từ sáng đến 17h, sau đó cả nhà đi ăn Bánh tráng trần ở Đường Lê Duẩn, Đà Nẵng.

- Ngày 1/5: Buổi sáng cả nhà không đi đâu, buổi chiều cả nhà đi Hội An bằng xe taxi Grap trước Khách Sạn và có mua Bánh mì để ăn, các buổi sáng ăn tự chọn tại Tầng 2 Khách Sạn.

- Ngày 2/5: Đi trên chuyến bay VN 160 khởi hành từ Đà Nẵng về Hà Nội lúc 14h, ngồi hàng ghế số 20, về đến nhà không đi đâu.

- Ngày 3/5: Cả nhà không đi đâu, đồ ăn có chị gái mua hộ đặt ở cửa và không vào trong nhà, khi đến có đeo khẩu trang.

- Các ngày từ 4/5 đến 13/5 không đi đâu ra khỏi nhà, mọi thứ thực phẩm đều do shipper mang đến đặt ở cửa, khi shipper về thì ra lấy.

Theo ông Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, phía Bệnh viện Phổi Trung ương đã cho toàn bộ Phòng Chỉ đạo chương trình đi cách ly, những ai không phải đối tượng tiếp xúc gần thì làm việc ở nhà.

Bệnh viện chủ động thực hiện xét nghiệm các F1 của bác sĩ dương tính (nawm trường hợp), qua đó xác định thêm một bác sĩ khác làm việc ở phòng này cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Nhung, hai ca bệnh dương tính đều làm ở Phòng Chỉ đạo chương trình, không làm ở khu khám và điều trị, không tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện toàn bộ khu vực làm việc của hai ca dương tính đã được khử khuẩn.

HL (Nguoiduatin.vn)