Xã hội

Hà Nội: Thấy người bị đâm trọng thương, nhiều người thờ ơ quay phim chụp ảnh

Trong lúc đang làm việc, ông Long – một nhân viên bảo vệ bị một thanh niên cầm dao lao vào chém tới tấp dẫn đến phải nhập viện.

 
Trong lúc đang làm việc, ông Long – một nhân viên bảo vệ bị một thanh niên cầm dao lao vào chém tới tấp dẫn đến phải nhập viện.
 
Một số nhân chứng tại khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, vào thời điểm trên, khi đang ngồi uống nước ở bên cạnh thì thấy tiếng hô hoán của một bảo vệ tòa nhà. 
 
Cùng lúc này mọi người thấy một nam thanh niên trên tay cầm 2 con dao truy đuổi đâm chém người bảo vệ này. Thấy vậy, anh Nguyễn Đức, một người dân đang uống nước cùng bạn gần đó đã từ từ tiến lại khống chế, hất văng hai con dao trên tay nam thanh niên này rồi tóm gọn đối tượng. 
 
chém nhau
Nơi xảy ra sự việc
Tuy nhiên, người bảo vệ tòa nhà bị chém 3 nhát vào đầu và ngực khiến mất máu nhiều. Ngay lập tức một số người dân đã nhanh chóng bắt xe taxi đưa người bảo vệ đi cấp cứu. Còn đối tượng trên nhanh chóng được bàn giao cho công an phường Hàng Bạc điều tra, xử lý.
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi được biết, người bảo vệ tòa nhà “hàm cá mập” tên là Long, từng làm công an, đã nghỉ hưu và hiện là bảo vệ tòa nhà này. Ông Long là người hiền lành. Hiện ông Long vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. 
 
Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Đức cho biết, ông Long mất khá nhiều máu, vương vãi cả trên quần áo anh. “Tuy nhiên, điều làm tôi tỏ ra không hài lòng đó là thấy ông Long bị đối tượng khống chế nhưng một số người trong tình huống đó vẫn cầm điện thoại, quay phim chụp ảnh mặc cho nạn nhân kêu cứu. Sau đó ít phút đã thấy trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh clip về sự việc…”, anh Long thở dài. 
 
Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo công an phường Hàng Bạc cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành lấy lời khai làm rõ. Được biết đối tượng nam thanh niên trên cũng làm bảo vệ tại tòa nhà trên. 
 
Thời điểm trước khi xảy ra sự việc người này có sử dụng rượu bia và trong tình trạng say xỉn. Hai người này có sự mâu thuẫn với nhau nên đối tượng về nhà cầm dao đi gây án. 
 
Hiện nạn nhân cũng đã tỉnh táo và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.
 
Theo Minh Ngọc (aFamily.vn/Trí thức trẻ)