Xã hội

Hà Nội sương mù dày đặc, rét buốt bao trùm các tỉnh Bắc Bộ, có nơi dưới 10 độ C

Sáng ngày 6/2, Trời Hà Nội sương mù dày đặc, các tòa nhà cao tầng chỉ nhìn thấy được 4-5 tầng phía dưới, người tham gia giao thông phải bật đèn cảnh báo.

Theo VnExpress.net, lúc 7h30, bầu trời Hà Nội vẫn phủ một lớp sương mù dày đặc. Hiện tượng này bắt đầu từ đêm qua. Tại vùng ven đô, sương giăng kín trên nhiều cánh đồng và sông, hồ; đứng xa khoảng cách 50 m không nhìn thấy nhau. Các phương tiện phải bật đèn vàng, di chuyển chậm.

Hệ thống quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho thấy có 7/11 điểm cho chỉ số AQI (ô nhiễm không khí) ở mức kém. Chỉ số AQI tại Chi cục Bảo vệ môi trường là 112, trạm đo Phạm Văn Đồng 126, trạm tại Hoàn Kiếm 125, trạm đo tại Đại sứ quán Mỹ 158.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hiện tượng sương mù ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, di chuyển lệch Đông và đới gió Đông Nam đưa ẩm từ biển vào.

Hà Nội sương mù dày đặc, rét buốt bao trùm các tỉnh Bắc Bộ, có nơi dưới 10 độ C
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/2:

Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C; cao nhất 21-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi 21-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 14-17 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

HP (Nguoiduatin.vn)