Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội siết chặt cửa ngõ, người dân muốn đi các tỉnh thành khác cần làm gì?

Với những diễn biến mới của dịch bệnh, người dân ở Hà Nội khi đi tới các địa phương cần phải tuân thủ theo quy định phòng chống dịch tại nơi mình đến.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, biến chủng Delta có khả năng lây lan nhanh, thành phố Hà Nội đã có công điện số 14/CĐ-CTUBND quy định thắt chặt các nhóm dịch vụ.

Hà Nội siết chặt cửa ngõ, người dân muốn đi các tỉnh thành khác cần làm gì?

Bên cạnh đó, Thành phố đã giao Công an Thành phố chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng triển khai các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa, các bến tàu, bến xe liên tỉnh vào Thành phố và tại Cụm cảng hàng không miền Bắc: Kiểm soát toàn bộ người, phương tiện ra, vào Thành phố tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Thành phố; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc chủ động với toàn bộ người từ các tỉnh, thành phố khác trở về Thành phố, đảm bảo hạn chế tối đa mầm bệnh xâm nhập.

Trao đổi với ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội về vấn đề người từ Hà Nội đi tới các tỉnh thành khác có cần phải làm gì, ông Tuấn cho biết: Mỗi địa phương nơi đến sẽ có quy định khác nhau, người sống tại Hà Nội trước khi di chuyển về địa phương phải tìm hiểu các quy định về phòng chống dịch của địa phương đó.

Hà Nội siết chặt cửa ngõ, người dân muốn đi các tỉnh thành khác cần làm gì? - 1
Người dân tại Hà Nội khi di chuyển về các tỉnh khác cần phải tìm hiểu quy định tại địa phương đó (Ảnh minh hoạ)

Còn đối với Hà Nội, khi từ các tỉnh (không có dịch lưu hành) khác đến Hà Nội thì không cần phải xét nghiệm. Tuy nhiên, người dân khi di chuyển phải tuân thủ 5K.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, TP Hà Nội chưa được xếp vào nhóm các tỉnh thành có dịch bệnh lưu hành. Hiện, tại thành phố chỉ có một số ổ dịch ổ lẻ đã được phong toả và cách ly theo đúng quy định. Do vậy, các trường hợp người dân từ Hà Nội đi tới các tỉnh thành khác không cần phải xét nghiệm.

Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế di chuyển nhiều. Trong người hợp khi di chuyển, nên sử dụng phương tiện cá nhân. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần phải tự giác đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và nhớ khai báo y tế địa điểm mình đi tới.

Theo PGS Phu, nghiêm chỉnh thực hiện 5K là biện phát đơn giản nhưng cực kỳ hữu hiệu giúp phòng người nguy cơ mắc Covid-19.

Ngoài ra, những người từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội thì cần phải khai báo đầy đủ trung thực qua website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone, phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 tối đa 3 ngày trước khi đến Hà Nội; các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng đi vào các địa bàn có dịch vẫn phải thực hiện xét nghiệm trước khi đến Hà Nội.

"Bắt đầu từ 00h00 ngày 13/7/2021, thành phố Hà Nội áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác… phải thông báo ngay cho chính quyền cơ sở, cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời", ông Tuấn nói thêm.

Theo Ngọc Minh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-siet-chat-cua-ngo-nguoi-dan-muon-di-cac-tinh-thanh-khac-can-lam-gi-16121130716003314.htm