Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội: Phường Thanh Xuân Trung ghi nhận ca Covid-19 mới, không có yếu tố dịch tễ liên quan 'ổ dịch siêu lây nhiễm' trước đó

Trong ngày 6/9, ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội ghi nhận thêm 25 ca dương tính SARS-CoV-2, đều là các F1 tại khu phong tỏa, khu cách ly tập trung. Tính từ ngày 23/8 khi phát hiện 2 ca bệnh đầu tiên, ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội đã chạm mốc 488 ca.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 6/9 phát hiện một ca dương tính SARS-CoV-2 sống tại phường Thanh Xuân Trung, nhưng không có yếu tố dịch tễ liên quan đến các bệnh nhân trước đó.

Nam thanh niên 16 tuổi, sống tại 284 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 4/9 thuộc diện sàng lọc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày 6/9, ổ dịch phường Thanh Xuân Trung ghi nhận thêm 25 ca dương tính, đều là các F1 tại khu phong tỏa, khu cách ly tập trung. Tính từ ngày 23/8 khi phát hiện 2 ca bệnh đầu tiên, ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội đã chạm mốc 488 ca.

Hà Nội: Phường Thanh Xuân Trung ghi nhận ca Covid-19 mới, không có yếu tố dịch tễ liên quan 'ổ dịch siêu lây nhiễm' trước đó
Người dân tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung được di chuyển đến vùng an toàn (Ảnh: Đinh Huy)

Nhằm giảm bớt nguy cơ lây nhiễm tại phường Thanh Xuân Trung, từ tối 1/9, quận Thanh Xuân đã di chuyển gần 1.200 người dân đến cách ly tại Khu ký túc xá Trường Đại học FPT và khu ký túc xá Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hiện nay, 112 người còn ở lại trong vùng lõi của ổ dịch cũng đang được cách ly và áp dụng các biện pháp y tế theo quy định. Họ phần lớn là người già yếu, bệnh nền, phụ nữ mang thai có bệnh và những người ở lại để chăm sóc người đặc biệt yếu. Khi ở lại, tất cả đều có đơn cam đoan thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà và được đội ngũ y tế vào khám để xác định mức độ bệnh lý.

Sau khi di dời dân, quận Thanh Xuân tiến hành khử khuẩn, làm sạch toàn bộ 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. Đồng thời tăng cường hoạt động ứng trực của các chốt phòng dịch chung quanh khu vực và duy trì lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn về tài sản cho người dân.

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4 đến tối 6/9, Hà Nội ghi nhận tổng 3.580 ca Covid-19, trong đó 1.565 ca ngoài cộng đồng và 2.015 người đã được cách ly.

Chiều 3/9, Hà Nội quyết định phân chia 3 vùng chống dịch khác nhau. Vùng 1 ("vùng đỏ") có nguy cơ rất cao phải tiếp tục thực hiện giãn cách triệt để theo Chỉ thị 16, nhiệm vụ trọng tâm là hạn chế lượng người ra đường tránh lây lan dịch bệnh. Hai vùng còn lại áp dụng Chỉ thị 15 hoặc cao hơn.

Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-phuong-thanh-xuan-trung-ghi-nhan-ca-covid-19-moi-khong-co-yeu-to-dich-te-lien-quan-o-dich-sieu-lay-nhiem-truoc-do-161210609223316796.htm