Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội phong tỏa tạm thời trụ sở Công an phường Lê Đại Hành

Một cán bộ Công an phường Lê Đại Hành (Hà Nội) nghi nhiễm nCoV nên 35 người liên quan đang được cách ly tạm thời tại trụ sở công an phường để xác minh.

Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết địa bàn vừa ghi nhận một ca nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Đây là trường hợp nghi nhiễm (Bộ Y tế chưa công bố) nên mới chỉ phong tỏa tạm thời trụ sở, chờ kết quả chính thức.

Hà Nội phong tỏa tạm thời trụ sở Công an phường Lê Đại Hành - Xã hội

Chính quyền địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm của trường hợp nghi nhiễm cùng 35 người khác liên quan tại cơ quan này.

Gần 23h, trụ sở Công an phường Lê Đại Hành ở số 41 phố Nguyễn Đình Chiểu được căng dây xung quanh và tiến hành phun khử khuẩn.

Ngày 26/7, Hà Nội ghi nhận thêm 81 ca dương tính với nCoV, cao hơn 66 người so với hôm qua. Hôm nay, Hà Nội cũng xuất hiện thêm ổ dịch mới với hơn 20 ca dương tính nCoV được phát hiện trong 12 giờ qua tại Bệnh viện Phổi, gần như toàn bộ bệnh viện đã trở thành F1.

Trong đợt dịch thứ 4 bùng phát từ ngày 29/4, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 794 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, ngoài ra còn có hơn 200 ca mắc Covid-19 ở các bệnh viện tuyến Trung ương.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)