Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội: Phong tỏa tạm thời khu nhà của nữ nhân viên vệ sinh ngân hàng dương tính SARS-CoV-2

Cơ quan chức năng phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã tổ chức phong tỏa tạm thời khu vực ngõ 190 đường Nguyễn Trãi.

Sáng 3/9, theo ghi nhận của chúng tôi, toàn bộ khu vực ngách 7, trong ngõ 190 Nguyễn Trãi đã được phong tỏa. Hàng rào kiểm soát dịch được lập thành nhiều lớp, có lực lượng tổ dân phố kiểm soát 24/24h.

Cán bộ thuộc lực lượng chức năng cho biết, ngay sau khi nhận được kết quả dương tính SARS-CoV-2 của một công dân trong ngõ, cơ quan chức năng đã lập tức khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân khu vực và truy vết. 

Cũng tại khu vực này thời gian vừa qua cơ quan y tế liên tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, phun khử khuẩn để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Phong tỏa tạm thời khu nhà của nữ nhân viên vệ sinh ngân hàng dương tính SARS-CoV-2
Tạm thời cách ly những hộ trong ngách số 7 ngõ 190 Nguyễn Trãi

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tối 2/9, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân ghi nhận ca mắc mới Covid-19 thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng.

Bệnh nhân Đ.H.H., nữ, sinh năm 1969, trú tại ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Bệnh nhân là nhân viên vệ sinh tại phòng giao dịch ngân hàng, mỗi ngày đi làm từ 7h đến 9h.

Ngày 1/9 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh sàng lọc định kỳ hàng tuần do công ty thực hiện, có kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định. 

Ngày 2/9 có kết quả RT-PCR dương tính (CDC Hà Nội).

Hà Nội: Phong tỏa tạm thời khu nhà của nữ nhân viên vệ sinh ngân hàng dương tính SARS-CoV-2 - 1
Chốt kiểm soát tại đầu ngõ 190 Nguyễn Trãi
Hà Nội: Phong tỏa tạm thời khu nhà của nữ nhân viên vệ sinh ngân hàng dương tính SARS-CoV-2 - 2
Kiểm soát 24/24
Hà Nội: Phong tỏa tạm thời khu nhà của nữ nhân viên vệ sinh ngân hàng dương tính SARS-CoV-2 - 3
Người dân nhận hàng tại một chiếc bàn riêng biệt cạnh chốt
Hà Nội: Phong tỏa tạm thời khu nhà của nữ nhân viên vệ sinh ngân hàng dương tính SARS-CoV-2 - 4
Shipper giao hàng bên ngoài chốt
Hà Nội: Phong tỏa tạm thời khu nhà của nữ nhân viên vệ sinh ngân hàng dương tính SARS-CoV-2 - 5
Người dân khai báo khi qua lại ngõ

Trước đó, cũng tại địa bàn phường này, ngày 26/8, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) đã quyết định tạm dừng hoạt động chợ Nhân Chính (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) do có liên quan trường hợp F0 đi chợ trong vòng 2 tuần qua.

Chợ Nhân Chính tạm dừng hoạt động từ 5h ngày 26/8, để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Qua truy vết cho thấy, trong vòng 2 tuần qua, bệnh nhân L.T.B.L., sinh năm 1983, nhà tại ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) dương tính với SARS-CoV-2 có đi chợ Nhân Chính.

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 phường Nhân Chính yêu cầu công an, quân sự phường, tổ Covid-19 cộng đồng khu Kiến Thiết tổ chức các chốt trực để bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức tuần tra và giám sát việc thực hiện tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chợ. Ban Quản lý chợ Nhân Chính bố trí lực lượng bảo vệ để phòng, chống cháy nổ; đồng thời, thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động kinh doanh.

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 phường Nhân Chính cũng đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội phường, khu dân cư, tổ dân phố, tổ Covid-19 cộng đồng tuyên truyền vận động nhân dân hợp tác, phối hợp với cơ quan chức năng để nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội số ca mắc mới từ 18h ngày 2/9 đến 6h ngày 3/9: Ghi nhận 13 bệnh nhân trong đó 1 ca tại cộng đồng; 11 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu vực phong tỏa.

Phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (6), Đống Đa (3), Đông Anh (2), Tây Hồ (1), Nam Từ Liêm (1)

Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (1); Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (12);

1 ca bệnh tại cộng đồng ghi nhận tại quận Tây Hồ, thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.379 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.554 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.825 ca.

Theo Minh Ngọc (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/ha-noi-phong-toa-tam-thoi-khu-nha-cua-nu-nhan-vien-ve-sinh-ngan-hang-duong-tinh-sars-cov-2-22202139105245562.htm