Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội phát hiện lái xe taxi, công nhân công trường và nhân viên giao hàng dương tính SARS-CoV-2 qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng

Đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện 18 ca dương tính SARS-CoV-2 qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng. Chủ tịch Hà Nội kêu gọi và đề nghị người dân nâng cao ý thức, khai báo y tế thường xuyên, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đặc biệt những trường hợp ho, sốt, khó thở.

Sở Y tế Hà Nội trưa 24/7 ghi nhận thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2 tại 8 quận, huyện, thị xã, trong đó 4 người phát hiện qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng.

Cụ thể:

1. T.Đ.C., nam, 35 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, là công nhân làm việc tại công trường xây dựng (số 27 Tô Hiến Thành). Ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đi khai báo y tế được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngày 24/7 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

2. N.M.C., nam, 38 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, là lái xe taxi, di chuyển nhiều nơi. Ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau rát họng, vào khám tại Bệnh viện Sơn Tây được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Mẫu bệnh phẩm gửi về CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

3. N.X.V., nam, 18 tuổi, trú tại phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, là nhân viên giao hàng tại nhà hàng Sói Biển (số 203 Trung Kính). Ngày 21/7, bệnh nhân có triệu chứng, ngày 24/7 được lấy mẫu sàng lọc cho cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

4. N.X.V., nam, 26 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quân Hai Bà Trưng, là anh trai, sống cùng nhà bệnh nhân N.X.V., 2 tháng nay nghỉ làm ở nhà. Ngày 22/7, bệnh nhân có triệu chứng, ngày 24/7 được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Đặc biệt, từ 2 ca bệnh số 3 và 4, hai bố con sống nhà bên cạnh, cũng bị lây nhiễm thứ phát.

Đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện 18 ca dương tính qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng, phân bổ tại các quận huyện gồm Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (5), Đống Đa (1), Quốc Oai (7), Thạch Thất (2), Hà Đông (1) và Sơn Tây (1).

Từ 18 ca chỉ điểm này, 39 trường hợp khác từ F1 cũng trở thành F0, được xếp vào nhóm chùm ca bệnh ho sốt thứ phát.

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4, Hà Nội có tổng 723 ca, tính riêng từ ngày 5/7 đến trưa 25/7 có 454 ca.

Thành phố đang tích cực sàng lọc các trường hợp ho sốt ngoài cộng đồng cũng như lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên các lái xe, phụ xe bus để sàng lọc, đánh giá yếu tố nguy cơ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch Hà Nội kêu gọi và đề nghị người dân nâng cao ý thức, khai báo y tế thường xuyên, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đặc biệt những trường hợp ho, sốt, khó thở. Từ 6h ngày 24/7, Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, quyết tâm "chặn đứng" Covid-19.

Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-phat-hien-lai-xe-taxi-cong-nhan-cong-truong-va-nhan-vien-giao-hang-duong-tinh-sars-cov-2-qua-sang-loc-ho-sot-ngoai-cong-dong-161212507145607435.htm