Xã hội

Hà Nội những ngày thời tiết '4 mùa': Trẻ em ốm sốt, nghỉ học hàng loạt khiến phụ huynh đau đầu

Những ngày này, Miền Bắc đang trong thời tiết giao mùa, sáng lạnh, trưa nóng, chiều mát, tối đến lại lạnh, thay đổi thất thường. Đây là điều kiện lý tưởng để vi sinh vật gây bệnh phát triển khiến nhiều em nhỏ thường có nguy cơ cao mắc các bệnh đường hô hấp.

Học sinh tiểu học, mầm non ở Hà Nội đồng loạt ốm sốt

Trong những ngày thời tiết giao mùa như hiện nay, nhiều trẻ nhỏ tại các gia đình ở Hà Nội đồng loạt mắc một số bệnh về đường hô hấp. Một số gia đình đã phải cho con nghỉ học vì ốm, sốt…

Hà Nội những ngày thời tiết '4 mùa': Trẻ em ốm sốt, nghỉ học hàng loạt khiến phụ huynh đau đầu
Những ngày thời tiết giao mùa, các em nhỏ thường mắc các bệnh về đường hô hấp, ốm sốt.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Phương (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, khoảng từ giữa tháng 10 đến nay, con gái anh đang theo học lớp 3 liên tục phải nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi vì cảm cúm.

"Thời tiết thay đổi thất thường từ sáng đến tối, mình người lớn còn thấy mệt nên các cháu thường xuyên bị ốm, sốt. Từ giữa tháng 10 đến nay con tôi thường bị ốm nên không đến trường học đều được. Nhiều hôm ốm quá phải đưa đến bệnh viện thăm khám, chăm sóc", anh Phương chia sẻ.

Theo Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC chia sẻ, từ đầu tháng 10 tới nay, tình trạng bệnh nhi tới khám gia tăng đột biến, chủ yếu là bệnh lý liên quan tới thay đổi thời tiết như viêm mũi họng, cảm cúm, viêm phế quản, sốt phát ban... Đây là bệnh lý thường gặp ở trẻ khi thời tiết diễn biến thất thường từ nóng sang lạnh, hoặc từ lạnh sang nắng.

Hà Nội những ngày thời tiết '4 mùa': Trẻ em ốm sốt, nghỉ học hàng loạt khiến phụ huynh đau đầu - 1
Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều em nhỏ xuất hiện tình trạng ốm, sốt không thể đi học. (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, bé Nguyễn Bảo (9 tháng tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội), có sốt 2 ngày, ho thúng thắng, mũi trong, đi ngoài phần lỏng 2-3 lần. Bé được đưa đi khám tại một phòng khám thì được chẩn đoán sốt virus, sau đó 2 ngày hết sốt nhưng lại xuất hiện ban đỏ rải rác toàn thân.

Lo lắng nên gia đình đưa bé qua Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC thăm khám và được bác sĩ chuyên khoa Nhi kết luận sốt phát ban và được tư vấn chăm sóc, cách theo dõi tiếp.

Một trường hợp khác là bé Lê Khánh (6 tháng tuổi, ở Hà Nội), xuất hiện ho thúng thắng từ 10 ngày trước, nhưng bố mẹ của bé lại chủ quan, nghĩ ho do thời tiết nên cho con ở nhà và tự điều trị giảm ho thông thường.

Chỉ đến khi bé ho nặng tiếng, khò khè, khó thở kèm sốt cao thì gia đình mới tức tốc đưa đến bệnh viện khám. Sau khi thăm khám, kết hợp chụp X-quang phổi, xét nghiệm tổng phân tích máu và CRP thì kết luận viêm phế quản phổi. May mắn tình trạng không quá nặng nên bé được kê đơn điều trị ngoại trú và chăm sóc tại nhà.

Chia sẻ với chúng tôi về tình trạng các bệnh nhân nhi đến khám giai đoạn giao mùa tăng mạnh. Thạc sĩ – Bác sĩ Dương Thị Thủy - Chuyên khoa Nhi, cho biết, biểu hiện ban đầu của bệnh thường là ho khan, hắt hơi, ngạt mũi, mệt mỏi, sốt nhẹ.

Hà Nội những ngày thời tiết '4 mùa': Trẻ em ốm sốt, nghỉ học hàng loạt khiến phụ huynh đau đầu - 2
Bệnh giao mùa rất hay gặp ở trẻ nhỏ, nhưng các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng, với những trường hợp có triệu chứng bệnh nhẹ, bác sĩ có thể hướng dẫn cách theo dõi và chăm sóc trẻ tại nhà. (Ảnh minh hoạ).

"Sau vài ngày ho bắt đầu có đờm. Thông thường, sau 7-10 ngày triệu chứng giảm dần và hết. Tuy nhiên, những triệu chứng này khó có thể phân biệt giữa cảm cúm, viêm xoang, viêm mũi dị ứng hay viêm phế quản phổi... nên gia đình cần đưa trẻ đi khám mới có thể chẩn đoán chính xác nguyên nhân và có hướng xử lý kịp thời, tránh gây biến chứng đáng tiếc", Bác sĩ Thuỷ chia sẻ.

Cần cho trẻ nhập viện ngay nếu xuất hiện các triệu chứng này

Theo Bác sĩ Thuỷ, bệnh giao mùa rất hay gặp ở trẻ nhỏ, nhưng các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng, với những trường hợp có triệu chứng bệnh nhẹ, bác sĩ có thể hướng dẫn cách theo dõi và chăm sóc trẻ tại nhà.

Hà Nội những ngày thời tiết '4 mùa': Trẻ em ốm sốt, nghỉ học hàng loạt khiến phụ huynh đau đầu - 3
Các bác sĩ khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khoẻ của con trong thời điểm giao mùa như hiện nay. (Ảnh minh hoạ).

Trường hợp cha mẹ không phân biệt và xử trí đúng, bệnh có diễn diễn biến nặng, gây biến chứng như viêm xoang, viêm tai giữa, viêm phổi, viêm não màng não. Chính vì vậy, bố mẹ cần cho trẻ nhập viện ngay nếu bé xuất hiện các triệu chứng như:

Ho nặng tiếng, hoặc ho kéo dài quá 1 tuần. Sốt cao, hay sốt kéo dài 3 ngày liên tục. Mũi có mủ. Một số biểu hiện khác như nổi ban, ăn uống kém (bỏ ăn hoặc bỏ bú),…

Trong các bệnh giao mùa, cúm là bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine. Do vậy, Trung tâm Phòng và kiểm soát bệnh tật của Mỹ (CDC) khuyến cáo: "Tất cả mọi người đều nên đi tiêm phòng ngừa cúm hằng năm, nhất là trước thời điểm mùa cúm xảy ra".

Để phòng các bệnh lý về đường hô hấp, đặc biệt trong thời điểm giao mùa như hiện nay, các bác sĩ khuyến cáo: Các bậc cha mẹ, cần giữ vệ sinh nhà cửa, bảo đảm thông thoáng, sạch sẽ. Nhắc nhở các bé rửa tay thường xuyên, giữ ấm cơ thể, tránh nhiễm lạnh.

Ngoài ra cũng cần vệ sinh mũi họng sạch, đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho bé và tránh tiếp xúc với người mắc bệnh lý đường hô hấp.

Theo Long Quyền (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/ha-noi-nhung-ngay-thoi-tiet-4-mua-tre-em-om-sot-nghi-hoc-hang-loat-khien-phu-huynh-dau-dau-2202051120583970.htm