Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội: Nhiều quán 'nhốt khách', cố bán tiếp sau quy định đóng cửa trước 21h

UBND TP. Hà Nội quy định, trước 21h các quán ăn phải đóng cửa nhưng nhiều quán tại Hoàn Kiếm (Hà Nội) không chấp hành, đến gần 22h nhiều cửa hàng đóng cửa "nhốt khách" bán cố.

Ngày 21/6, Hà Nội có quy định từ 0h ngày 22/6 cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên sau 21h, nhiều cửa hàng trên các phố: Tạ Hiện, Lương Ngọc Khuyến, Nguyễn Hữu Huân, Tô Tịch… (quận Hoàn Kiếm) vẫn đón khách.

Đặc biệt, nhiều quán khi thấy phóng viên và lực lượng chức năng đã chốt cửa "nhốt khách" bên trong, cố bán nốt. Bên cạnh đó, theo quan sát nhiều cửa hàng không đảm bảo việc giãn cách theo quy định.

Hà Nội: Nhiều quán 'nhốt khách', cố bán tiếp sau quy định đóng cửa trước 21h
Các quán mở cửa sau 21h, và không có tấm chắn giọt bắn

"Chị không nhận khách nữa, khách đang ăn để họ ăn xong", người chủ quán nói rồi đóng cửa cho khách ăn bên trong. Đó cũng là lý do đưa ra của khá nhiều chủ quán khi được hỏi về việc không đóng cửa đúng giờ quy định.

Thế nhưng, khi được hỏi tại sao không căn chỉnh nhận khách cho phù hợp để chấp hành theo quy định thì những chủ quán này không nói gì.

Ghi nhận tiếp theo vào hơn 22h, một số cửa hàng vẫn đón và nhận khách. "Quy định 21h nhưng vẫn vào quán chị ăn được em ạ, bố trí được", một chủ quán trên phố Tạ Hiện khẳng định.

Hà Nội: Nhiều quán 'nhốt khách', cố bán tiếp sau quy định đóng cửa trước 21h - 1
Quán vẫn mở cho khách ăn uống (ảnh ghi nhận lúc 21h15)
Hà Nội: Nhiều quán 'nhốt khách', cố bán tiếp sau quy định đóng cửa trước 21h - 2
Lúc 21h50, khi thấy phóng viên, quán bắt đầu đóng cửa nhưng vẫn "nhốt khách" bên trong
Hà Nội: Nhiều quán 'nhốt khách', cố bán tiếp sau quy định đóng cửa trước 21h - 3
Một số chủ quán nói là để bán cố vì khách đang ăn dở
Hà Nội: Nhiều quán 'nhốt khách', cố bán tiếp sau quy định đóng cửa trước 21h - 4
Gần 22h, vẫn còn tình trạng tập trung đông tại một số quán trên phố Tô Tịch
Hà Nội: Nhiều quán 'nhốt khách', cố bán tiếp sau quy định đóng cửa trước 21h - 5
Lực lượng công an kiểm tra các quán đóng cửa "nhốt khách"
Hà Nội: Nhiều quán 'nhốt khách', cố bán tiếp sau quy định đóng cửa trước 21h - 6
Ghi nhận lúc 21h36, cửa hàng vẫn tấp nập khách

Hà Nội: Nhiều quán 'nhốt khách', cố bán tiếp sau quy định đóng cửa trước 21h - 7

Hà Nội: Nhiều quán 'nhốt khách', cố bán tiếp sau quy định đóng cửa trước 21h - 8
Người dân chủ quan tụ tập ở khu vui chơi công cộng, nhiều người không đeo khẩu trang (ảnh ghi nhận lúc 22h, trước phố Hàng Dầu)
Hà Nội: Nhiều quán 'nhốt khách', cố bán tiếp sau quy định đóng cửa trước 21h - 9
Theo ghi nhận của chúng tôi trong tối 23/6, lực lượng công an quận và phường cũng liên tục ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân và chủ kinh doanh

Hiện UBND TP. Hà Nội đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch để đảm bảo phát triển kinh tế nhưng cũng đã có quy định rất rõ ràng. Do đó, người dân cần có ý thức chấp hành để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Theo Đặng Thùy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-nhieu-quan-nhot-khach-co-ban-tiep-sau-quy-dinh-dong-cua-truoc-21h-161212406000919224.htm