Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội: Nhân viên quán bar trú tại quận Hoàng Mai dương tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân Đ.N.H., 28 tuổi., trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, là nhân viên quán Bar Sunny, tại Vĩnh Phúc, từng tiếp xúc nhóm chuyên gia 5 người Trung Quốc.

Hà Nội: Nhân viên quán bar trú tại quận Hoàng Mai dương tính với SARS-CoV-2

Trao đổi với chúng tôi trưa 2/5,  ông Khổng Minh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho hay, thành phố này vừa ghi nhận 2 trường hợp tiếp xúc gần chuyên gia Trung Quốc - người vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV sau khi về nước.

Hiện một trong 2 trường hợp này đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân Đ.N.H., 28 tuổi, có địa chỉ cư trú tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Người này là nhân viên quán bar Sunny, Vĩnh Phúc.

Theo Dân Trí, qua điều tra, lực lượng chức năng bước đầu xác định 8 trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính mới này, tất cả đều đã được cách ly.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng ghi nhận 1 trường hợp khác cư trú tại quận Nam Từ Liêm cũng là F1 của chuyên gia Trung Quốc nói trên. Người này là Đ.V.H, lái xe chở đoàn chuyên gia Trung Quốc. Hiện, anh H. đang được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và chưa có kết quả xét nghiệm.

Tính đến trưa 2/5, Hà Nội đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới, kết thúc chuỗi 73 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Nhóm chuyên gia gồm 5 người Trung Quốc của Công ty Trung Bắc Á, sau khi hoàn thành cách ly tập trung, đã di chuyển đến Lai Châu, Vĩnh Phúc rồi mới trở về nước. Sau đó, một người trong số đó được phát hiện dương tính với nCoV.

CDC Hà Nội nhận được báo cáo của CDC Vĩnh Phúc về kết quả điều tra truy vết các mốc dịch tễ liên quan đến ca người Trung Quốc như sau:

- Tại Công ty VINATOP: 25 F1 hiện cách ly tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, tất cả đều âm tính.

- Tại quán hát Karaoke tại quán bar Sunny ở KĐT Đồng Sơn – Phúc Yên: Tổng số nhân viên trong quán Bar có 66 trường hợp theo danh sách quán hát cung cấp hiện tại đang có mặt và đã cách ly tại tỉnh 58 người. Tổng số trường hợp tiếp xúc, nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 là 6 người.

- Tại Nhà hàng Hải sản ngon có 2 F1 đã có kết quả âm tính

- Tại quán Massage Hoa Sen – Liên Bảo – Vĩnh Yên: Tổng số trường hợp tiếp xúc 11 người, đã cách ly và lấy mẫu, hiện chờ kết quả xét nghiệm.

Đến 10 giờ ngày 2/5, cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương đã ghi nhận 5 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 trường hợp là nhân viên quán bar Sunny có liên quan đến Hà Nội.

HL (Nguoiduatin.vn)