Xã hội

Hà Nội: Người mẹ nghi trầm cảm sau sinh mang theo 2 con sinh đôi rời nhà suốt 9 ngày chưa về, gia đình cầu cứu khắp nơi

Gia đình hết sức lo lắng nên đã đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội và cầu cứu cơ quan chức năng.

Mới đây Công an TP Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người trên địa bàn thành phố. Theo đó, Công an phường Phú Lãm, quận Hà Đông nhận tin trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Liên (SN 1985; trú tại: tổ 6 Phú Lãm, Hà Đông) về việc chị Liên dẫn theo 2 con sinh đôi là cháu Nguyễn Phúc Quang và Nguyễn Huyền Trang (SN 2019) đi khỏi nhà từ ngày 01/4/2022 đến nay chưa về.

Hà Nội: Người mẹ nghi trầm cảm sau sinh mang theo 2 con sinh đôi rời nhà suốt 9 ngày chưa về, gia đình cầu cứu khắp nơi

Hà Nội: Người mẹ nghi trầm cảm sau sinh mang theo 2 con sinh đôi rời nhà suốt 9 ngày chưa về, gia đình cầu cứu khắp nơi - 1
Chị Liên cùng 2 bé Nguyễn Phúc Quang và Nguyễn Huyền Trang (3 tuổi) (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Trao đổi với Tổ Quốc, anh Nguyễn Cao Kỳ, chồng chị Liên, cho biết sau sinh, vợ anh có dấu hiệu trầm cảm nhưng chưa kịp chạy chữa. Thời gian rồi, người vợ thường xuyên có suy nghĩ chồng và mọi người xung quanh bắt cóc và làm hại các con.

Chiều 1/4, chị Liên mang theo 2 con sang nhà ngoại ăn cơm, đến tối báo không mang sữa nên sẽ bắt taxi đưa hai con về nhà. Tuy nhiên, sau 15 phút, gia đình không thấy chị và 2 cháu về, gọi điện thì được chị trả lời "ở nhờ nhà bạn, sáng mai con về".

"Chúng tôi đã tìm kiếm mọi nơi, hễ ở đâu có thông tin, chúng tôi lại đến. Tôi sợ vợ không sử dụng điện thoại, hay vứt linh tinh nên khó tìm kiếm", anh Kỳ nói.

Vậy, cơ quan chức năng thông báo, ai biết hoặc nhìn thấy chị Liên và các cháu ở đâu xin báo cho Công an phường Phú Lãm (SĐT: 0243.3535.473) hoặc gia đình chị Liên (SĐT: 0979.889.582 - 0347.377.285) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Cơ quan Công an phường Phú Lãm và Công an thành phố Hà Nội cũng như gia đình mong mọi người cùng chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm được chị và các cháu.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ha-noi-nguoi-me-nghi-tram-cam-sau-sinh-mang-theo-2-con-sinh-doi-roi-nha-suot-9-ngay-chua-ve-gia-dinh-cau-cuu-khap-noi-tintuc818008