Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19

Từ 17h ngày 3/5, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, hàng loạt các quán ăn, trà đá, cà phê vỉa hè đồng loạt dọn hàng đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 3/5, UBND TP. Hà Nội đã có công điện hỏa tốc yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian thực hiện vào 17h cùng ngày.

Theo đó, nội dung công điện yêu cầu tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới.

Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19
Lúc 17h chiều 3/5, theo ghi nhận của chúng tôi, các cá nhân, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống vỉa hè đã thực hiện đóng cửa để đảm bảo phòng chống dịch theo quy định
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 1
Nhiều hộ kinh doanh được hỏi cho biết, họ đã đọc được thông tin qua báo chí đăng tải...
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 2
nên đến 17h họ tự giác thu dọn hàng, chấp hành quy định để chống dịch.
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 3
Ghi nhận của chúng tôi tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người kinh doanh rất nghiêm túc chấp hành. Một số người cho biết, công an phường cũng đã ra nhắc nhở họ từ 16h chiều.
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 4
Anh T. một người bán trà đá (trú Cầu Giấy, Hà Nội) đang dọn nốt số rác. Anh cho biết, bán nước là công việc chính của anh, hiện anh đang nuôi 2 con độ tuổi đi học, nhưng với trách nhiệm chung tay chống dịch, anh đã tuân thủ đúng thời gian quy định
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 5
Bà Hường (trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tỏ ra sốt ruột vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, bán nước là kế sinh nhai duy nhất của họ...
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 6
nên ai cũng mong muốn dịch sớm được kiểm soát
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 7
Để có được điều đó, cần sự chung tay của tất cả người dân, nhận thức được điều này nên đa phần người dân đều tự giác chấp hành
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 8
Đến 17h20', bà Hường đã dọn xong đồ
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 9
Các hộ kinh doanh hàng ăn vỉa hè tất bật dọn hàng
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 10
Đối với nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà, Hà Nội yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 11
"Chúng tôi rất lo lắng, mong dịch sớm qua để ổn định làm ăn", một hộ kinh doanh nói
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 12
Hầu hết các hộ đều bảo nhau chấp hành, không cần lực lượng chức năng can thiệp
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 13
Theo công điện chiều 3/5, trường hợp không đáp ứng đầy đủ về công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 14
Một số hộ kinh doanh còn đóng cửa trước 17h.
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 15
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi sau 17h, vẫn còn một số hộ "cố" kinh doanh, nhiều người sau khi uống trà cũng lơ là đeo khẩu trang
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 16
Trước đó tối 29/4, Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa tất cả các quán karaoke, game, bar trên địa bàn thành phố để đảm bảo chống dịch. Công điện ngày 3/5, là động thái tiếp theo của chính quyền nhằm tăng cường phòng chống dịch.
Hà Nội: Người dân tất bật đóng cửa, dọn dẹp hàng trà đá, quán ăn ven đường để phòng chống dịch Covid-19 - 17
Các quán karaoke "ngủ đông" để phòng dịch

Tính đến 18h ngày 30/4, Hà Nội đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, kết thúc chuỗi 73 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng. Tất cả F1 trên địa bàn TP liên quan bệnh nhân ở Hà Nam, đều đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngày 2/5, Hà Nội ghi nhận 2 nữ nhân viên quán bar Sunny (TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), trú tại quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhóm nữ nhân viên này thường xuyên đi cùng taxi đến nơi làm việc ở Vĩnh Phúc, rồi quay lại Hà Nội, sau đó về các nhà trọ tại các quận khác nhau.

Theo Đặng Thủy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-nguoi-dan-tat-bat-dong-cua-don-dep-hang-tra-da-quan-an-ven-duong-de-phong-chong-dich-covid-19-16121030518375715.htm