Xã hội

Hà Nội: Người đàn ông xay xỉn không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, còn trình thẻ quân nhân và lớn tiếng quát CSGT

Lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện một quân nhân đi xe máy say rượu, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn trên đường Tố Hữu.

Chiều 19/4, lãnh đạo đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin đơn vị vừa tiến hành xử phạt một quân nhân đi xe máy say rượu, không chấp hành đo nồng độ cồn.

Theo Vietnamnet, sự việc xảy ra khoảng 15h15 chiều nay (19/4), khi tổ công tác CSGT Hà Nội đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến Tố Hữu (đoạn qua quận Nam Từ Liêm) hướng Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân).

Lực lượng CSGT phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy Honda SH có biểu hiện say rượu. Khi được yêu cầu chấp hành kiểm tra nồng độ cồn thì người này lớn tiếng quát tổ công tác CSGT.

Hà Nội: Người đàn ông xay xỉn không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, còn trình thẻ quân nhân và lớn tiếng quát CSGT

Cũng theo nguồn tin, người đàn ông này sau đó xuất trình thẻ ra vào quân nhân mang tên D.M.K, SN 1976, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, sau nhiều lần lực lượng CSGT yêu cầu, ông D.M.K chấp hành hướng dẫn kiểm tra nồng độ cồn, nhưng chỉ ngậm ống thổi mà không thực hiện đúng quy trình.

Phải gần 1 tiếng sau, ông D.M.K vẫn không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn và định lên xe đi, nhưng bị tổ công tác CSGT giữ lại.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản với hành vi vi phạm của ông D.M.K, đồng thời tạm giữ xe máy của ông này.

Lỗi vi phạm của ông D.M.K theo luật hiện hành sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ xe máy đến 7 ngày.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)