Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội: Người dân đổ ra đường nườm nượp, như chưa hề có cuộc cách ly

Sau hơn một tuần thực hiện cách ly toàn xã hội, trong khoảng 2-3 ngày gần đây đường phố thủ đô Hà Nội bất ngờ đông đúc, nhộn nhịp trở lại...

Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Phần lớn người dân đều nghiêm túc thực hiện khuyến cáo của cơ quan chức năng; hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, tất cả các dịch vụ không cần thiết đều đóng cửa.

Tuy nhiên, khoảng 2-3 ngày gần đây, “kỷ luật” trên đang dần mất đi. Khắp nơi, đường phố trở nên đông đúc hơn, người người đổ ra đường nhiều hơn. Tâm lý chủ quan này đang gây ra mối đe dọa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, làm dấy lên mối lo ngại công sức chống dịch Covid-19 thời gian qua sẽ "đổ sông, đổ biển".

Hà Nội: Người dân đổ ra đường nườm nượp, như chưa hề có cuộc cách ly
Trên một số tuyến phố chính như Nguyễn Chí Thanh, đường Láng, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi... phương tiện đi lại đông đúc
Hà Nội: Người dân đổ ra đường nườm nượp, như chưa hề có cuộc cách ly - 1
Hình ảnh ghi lại tại khu vực giao nhau giữa đường Láng với Trần Duy Hưng chiều 8/4.

Hà Nội: Người dân đổ ra đường nườm nượp, như chưa hề có cuộc cách ly - 2Hà Nội: Người dân đổ ra đường nườm nượp, như chưa hề có cuộc cách ly - 3

Hà Nội: Người dân đổ ra đường nườm nượp, như chưa hề có cuộc cách ly - 4
Cảnh người dân chen chúc đợi đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đường Láng.
Hà Nội: Người dân đổ ra đường nườm nượp, như chưa hề có cuộc cách ly - 5
Trên trục đường Tố Hữu, theo ghi nhận trong sáng 9/4, rất đông phương tiện đi lại trong giờ cao điểm. 
Hà Nội: Người dân đổ ra đường nườm nượp, như chưa hề có cuộc cách ly - 6
Khi được hỏi, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường này cho biết họ tới từ các huyện ngoại thành phía tây vào thành phố để làm việc.
Hà Nội: Người dân đổ ra đường nườm nượp, như chưa hề có cuộc cách ly - 7
Những ngày đầu khi lệnh cách ly toàn xã hội có hiệu lực, người dân Hà Nội chấp hành tốt chỉ thị này. Ngay sau đó Hà Nội thành lập 30 chốt liên ngành để phòng chống dịch được đặt ở cửa ngõ ra vào của Hà Nội, 30 chốt này có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, kiểm soát phương tiện ra vào thành phố.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)