Xã hội

Hà Nội: Nam kỹ thuật viên tại Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính SARS-CoV-2

Ngoài 2 nam bác sĩ được xác định mắc Covid-19 trước đó, Bệnh viện Phổi Trung ương ngày 17/5 vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính mới.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ngày 17/5 ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Cụ thể, L.V.S., 35 tuổi, trú tại Chung cư Ecohome 3, đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh là kỹ thuật viên Phòng Chỉ đạo Chương trình, Bệnh viện Phổi Trung ương.

Ngày 4/5, Bệnh viện Phổi Trung ương đã xét nghiệm toàn bộ nhân viên và các đối tác làm việc trong bệnh viện, tổng số 1.099 mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 5-6/5, anh S. có tiếp xúc với bác sĩ N.V.C. (bệnh nhân 3797), khoảng cách dưới 2m, không đeo khẩu trang trong thời giang khoảng 10 phút 

Ngày 12-13/5, anh S. tiếp xúc với bác sĩ N.V.P. (bệnh nhân 3852, khi đó được xác định là F1 của bác sĩ N.V.C.) tại bàn uống nước, khoảng cách trên 2m. Cả hai không đeo khẩu trang trong thời gian khoảng 5 phút.

Ngày 14/5, anh S. được xác định là có tiếp xúc với bác sĩ N.V.P. (khi đó đã dương tính SARS-CoV-2), được xét nghiệm Covid-19 kết quả âm tính. Nam kỹ thuật viên được phân loại F2, thông báo CDC Hà Nội, quản lý cách ly tại địa phương.

Ngày 16/5, anh S. có biểu hiện đau họng, sốt, thông báo tới Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bệnh viện Phổi Trung ương. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp GeneXpert cho thấy bệnh nhân dương tính với nCoV. Hiện, bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Hà Nội: Nam kỹ thuật viên tại Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính SARS-CoV-2
Lực lượng chức năng phun khử khuẩn tòa nhà Ecohome 3. Ảnh: KTĐT.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát được 19 trường hợp F1, 34 người liên quan, 13 trường hợp F2. ​Lực lượng y tế đã lấy mẫu PCR cho 51 trường hợp (17 F1 và 34 người liên quan) và chuyển 17 F1 tới khu cách ly tập trung tại Trường Giáo dục Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội (Thạch Hòa, Thạch Thất).

Ngay sau khi phát hiện ca nghi dương tính, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo phong tỏa tòa nhà NO2, Ecohome3, lấy mẫu cho 64 trường hợp tại tầng 27 của tòa nhà; đồng thời, tiếp tục điều tra truy vết các F1, F2.

Trước đó, Bệnh viện Phổi Trung ương ghi nhận 2 nam sĩ mắc Covid-19, được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 3797 và 3852. 

Bệnh nhân 3797 N.V.C. trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng dịp 30/4 - 1/5 vừa rồi. Cả nhà về Hà Nội trên chuyến bay VN160 ngày 2/5 cùng vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco (bệnh nhân 3633 và 3634).

Một bác sĩ khác (bệnh nhân 3852) cùng Phòng Chỉ đạo Chương trình tiếp xúc với bác sĩ N.V.C., ngày 14/5 cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nhận định nguồn lây, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương giả thiết liên quan lịch sử dịch tễ Đà Nẵng và chuyến bay VN160 ngày 2/5 từ Đà Nẵng về Hà Nội.

Bệnh viện tiếp tục cách ly y tế toàn bộ Phòng Chỉ đạo Chương trình. F1 cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà hoặc tại bệnh viện theo quy định. Những trường hợp liên quan khác được theo dõi sức khoẻ. Bệnh viện nâng mức cao nhất trách nhiệm cá nhân của tất cả mọi người trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội là địa phương có số lượng bệnh nhân cao với nhiều ổ dịch lớn, đa nguồn lây. Đây là nhân viên thứ 3 của Bệnh viện Phổi Trung ương có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh lo ngại về chùm lây nhiễm mới xuất phát từ vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh (cựu giám đốc Hacinco) bởi bệnh nhân đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Hơn nữa, vợ chồng ông Thanh còn tham gia nhiều cuộc họp có đông người tham dự nên số lượng F1, F2 rất lớn.

HL (Nguoiduatin.vn)