Xã hội

Hà Nội: Mưa giông cuốn khung giàn giáo lật đè ô tô

Mưa giông cuốn giàn giáo đổ đè lên ô tô: Nguồn video: Otofun.

Nhiều ô tô bị khung giàn giáo và cây xanh bật gốc đổ đè lên gây hư hỏng trong cơn giông chiều tối nay.

Chiều tối 18/5, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội xảy ra mưa giông lớn kèm theo sấm chớp, gió giật mạnh.

Theo ghi nhận, cơn giông bắt đầu từ 18h30 đến khoảng 19h30 khiến giao thông một số tuyến đường ùn tắc. Một số tuyến khác cây xanh bật gốc, gãy cành đè lên ô tô đang lưu thông.

Hà Nội: Mưa giông cuốn khung giàn giáo lật đè ô tô
Khung giàn giáo bằng tôn đè ô tô.

Đại diện đội CSGT số 6 (Công an Hà Nội) cho biết, tại địa phận đơn vị quản lý, một số tuyến đường như Phạm Văn Đồng các phương tiện lưu thông chậm chạp, ùn ứ kéo dài do đường đang thi công xây dựng mới. Khu vực đường dẫn lên vành đai 3, đoạn qua BigC Thăng Long xảy ra va chạm nhỏ giữa hai phương tiện cũng gây ùn tắc.

"Tại đường Xuân Thủy vào lúc 18h30, gió giật mạnh làm một cây xanh bật gốc, đè lên ô tô khách gây hư hỏng nhẹ. Chúng tôi đã cử cán bộ đến xử lý hiện trường nên giao thông khu vực ổn định", đại diện đội CSGT số 6 thông tin.

Trên đường Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân) một cây bị gãy cành đè lên ô tô bốn chỗ nhưng không gây thiệt hại nặng.

Lúc 18h30, gió giật mạnh đã cuốn toàn bộ khung giàn giáo của công trình đang thi công đổ xuống, đè lên 2 ô tô con đang lưu thông tại khu vực trước cổng nhà ga sân bay Nội Bài. Sự cố khiến hai phương tiện bị hư hỏng.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, lượng mưa giảm, không còn hiện tượng gió giật mạnh.

Một số hình ảnh cây đổ đè ô tô: 

Hà Nội: Mưa giông cuốn khung giàn giáo lật đè ô tô - 1
Ô tô khách bị cây bật gốc đè lên gây hư hỏng nhẹ trên đường Xuân Thủy. Ảnh: Khánh Hoàng.
Hà Nội: Mưa giông cuốn khung giàn giáo lật đè ô tô - 2
Cây gãy cành đè lên ô tô con trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân): Ảnh: Dung Đỗ

Hà Nội: Mưa giông cuốn khung giàn giáo lật đè ô tô - 3

Hà Nội: Mưa giông cuốn khung giàn giáo lật đè ô tô - 4
Một cán bộ CSGT đứng dưới mưa phân làn giao thông trên đường Phạm Văn Đồng.

Theo Hoàng An (Trí Thức Trẻ)