Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội lo quá tải khu cách ly chống Covid-19

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chiều 28/2, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đoàn Ngọc Hùng đã đề nghị các địa phương có công dân trở về tiếp nhận để cách ly, giảm tải cho Hà Nội.

Theo thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, có những ngày lượng công dân về nước từ chiều đến đêm hàng nghìn người, khiến công tác việc vận chuyển khó khăn. Nhưng với tinh thần cao nhất, lực lượng chức năng vẫn thực hiện được. Hiện ở sân bay còn hơn 400 người, Bộ Tư lệnh Thủ đô đang tiếp tục vận chuyển.

“Các khu vực cách ly đang rất căng thẳng. Chúng tôi đang cùng với các cơ quan Bộ Quốc phòng tìm khu vực cách ly ở tỉnh bạn, các khu vực lân cận”, vị này nói thêm.

Hà Nội lo quá tải khu cách ly chống Covid-19
Hình ảnh thường thấy ở sân bay Nội Bài những ngày gần đây

Trước thực trạng các khu cách ly tập trung đang ngày càng quá tải và dự kiến tới đây vẫn còn nhiều công dân trở về từ Hàn Quốc, ông Hùng đề nghị các địa phương có công dân từ vùng dịch trở về cần tiếp nhận để giảm tải cho Hà Nội.

Hiện tại, Sở Y tế vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức thêm 3 khu cách ly tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Miếu Môn, Trung đoàn 58 và Trung đoàn E59, với năng lực tiếp nhận trên 1.000 người.

Tính đến sáng ngày 28/2, tổng số trường hợp được tiếp nhận tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là 1.644 công dân, bao gồm 752 công dân tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung đoàn E59 cách ly 158 công dân và Trung đoàn 58 cách ly 355 công dân.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)