Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội lập chốt xét nghiệm nhanh Covid-19 tại cửa ngõ chính

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu lập chốt kiểm soát và xét nghiệm nhanh tại một số cửa ngõ chính; đội phản ứng nhanh trực 24/24 nhận thông tin người nghi nhiễm.

Đêm qua (31/3), Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 sau Chỉ thị số 16 về giãn cách xã hội của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều cùng ngày.

Chủ tịch thành phố yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ 0h ngày 1/4 trên toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, thành phố cách ly với tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Đặc biệt, trong chỉ thị này, Chủ tịch thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành nghiêm túc thực hiện theo các nội dung chỉ đạo của thành phố một cách thống nhất, không tự tiện ra các văn bản kế hoạch riêng.

Biện pháp "cách ly" lúc này được kỳ vọng có tác dụng lớn, có tính chất quyết định đến việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Thành phố kêu gọi "người dân thủ đô bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ". Chính quyền cam kết đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết nên không phải tích trữ.

Công an thành phố được giao phối hợp Sở Giao thông Vận tải lập các chốt kiểm soát; phối hợp với Sở Y tế tổ chức chốt xét nghiệm nhanh tại một số cửa ngõ chính. Chính quyền xã, phường, thị trấn và các đội phản ứng nhanh trực 24/24h để tiếp nhận thông tin về các dấu hiệu nghi ngờ của người bệnh, tổ chức nhanh lấy mẫu xét nghiệm.

Với cơ quan nhà nước, Hà Nội yêu cầu làm việc tại nhà, chỉ đến công sở trong trường hợp cần thiết. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng cửa. Ai có bất cứ mối liên hệ nào tới "ổ dịch" tại Bệnh viện Bạch Mai hoặc người đi từ các vùng dịch ở các nước về cần ngay lập tức phải cách ly tại nhà và khẩn trương khai báo y tế tự nguyện, lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Nội yêu cầu không hội họp, không tổ chức các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; dừng triệt để nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người; dừng hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng. Trường hợp tập trung dưới 20 người phải khử khuẩn vệ sinh y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng lực lượng y tế tiếp tục quản lý các khu cách ly tập trung, tách bạch trường hợp mới cách ly và đang cách ly; thực hiện giãn mật độ phù hợp, không để lây chéo.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đảm bảo an sinh xã hội với đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động mất việc làm không có bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố đảm bảo chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Hà Nội lập chốt xét nghiệm nhanh Covid-19 tại cửa ngõ chính
Hà Nội sẽ lập chốt xét nghiệm nhanh tại các cửa ngõ thủ đô. (Ảnh: Việt Linh)

Chủ tịch UBND Hà Nội giao Sở Y tế phối hợp với Công an Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực bằng mọi giải pháp xử lý triệt để ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai.

Lãnh đạo các đơn vị tranh thủ từng giờ, từng phút để áp dụng các biện pháp cách ly tại nhà đối với tất cả trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, học sinh từng đến học tập, thực tập và có giao dịch như thăm thân, người bệnh nội trú, chăm sóc người nhà điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, lập tức cách ly y tế tại nhà.

Sở Y tế phối hợp với Công an thành phố lập danh sách các trường hợp liên quan Công ty Trường Sinh và các công ty có cung cấp dịch vụ khác cho Bệnh viện Bạch Mai, chú ý đến các nhân viên đã đi đến làm việc, giao dịch với Bệnh viện Bạch Mai ngày 10-28/3 có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh.

Ông cũng yêu cầu rà soát toàn bộ khoa/tổ dinh dưỡng tại các bệnh viện tại Hà Nội phải đảm bảo nhân lực, nguồn gốc thực phẩm, hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Ngày 31/3, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội có văn bản hỏa tốc, trong đó có nội dung về việc lập chốt, ngăn người ra vào thành phố. Tuy nhiên, sau đó, Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Viện cho biết ông đã chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT thu hồi văn bản này. Ông cho hay việc này thành phố chưa có chỉ đạo, Thanh tra Sở GTVT chỉ xây dựng phương án, còn mọi chỉ đạo phải từ lãnh đạo thành phố.

Khi PV Zing hỏi Chủ tịch Hà Nội về văn bản này, ông Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố yêu cầu rút văn bản đó, vì việc ban hành văn bản như vậy là vội vàng. Còn để cụ thể hóa Chỉ thị 16 của Thủ tướng, thành phố sẽ bàn bạc và tính toán phương án phù hợp, sau đó sẽ quyết định và công khai.

HP (Nguoiduatin.vn)