Xã hội

Hà Nội: Kẹt đầu khi chơi cầu trượt, bé trai gần 3 tuổi tử vong thương tâm ở trường mầm non

Bé trai trong quá trình chơi cầu trượt tại trường mầm non Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) đã không may mắc kẹt vào ô tròn của cầu trượt nhưng cô giáo không phát hiện sớm dẫn đến tử vong.

Sáng 28/11, bà Trần Thị Thanh Huế, Trưởng phòng GD&ĐT Sóc Sơn (Hà Nội) xác nhận có trường hợp cháu bé tử vong sau khi chơi cầu trượt ở trường mầm non xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Hà Nội: Kẹt đầu khi chơi cầu trượt, bé trai gần 3 tuổi tử vong thương tâm ở trường mầm non
Người thân đau đớn khi cháu bé không qua khỏi. (Ảnh Báo PNVN)

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 25/11 tại trường mầm non Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Khi đó, bé Đ.T. (học sinh lớp mẫu giáo 3 tuổi tại trường mầm non Phù Lỗ) đang chơi cầu trượt trong khuôn viên nhà trường thì gặp sự cố, mắc kẹt vào ô tròn của cầu nhưng không ai phát hiện ra.

Khi giáo viên phát hiện ra sự việc thì bé đã trong tình trạng nguy kịch. Cháu T. được đưa vào phòng y tế sơ cứu rồi chuyển tới Bệnh viện Bắc Thăng Long, sau đó đưa lên BV Nhi Trung ương cấp cứu. Dù được các bác sĩ tích cực cứa chữa nhưng cháu bé không qua khỏi.

Chứng kiến vụ việc đau lòng trên, nhiều người thân đã không kìm được nước mắt, khóc ngất. Sau khi làm thủ tục, gia đình đã đưa thi thể bé về quê mai táng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất camera an ninh tại khu vực hiện trường xảy ra vụ việc để xác minh, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)