Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội: Hai mẹ con ở Chương Mỹ mắc Covid-19 phát hiện ở Bệnh viện K Tân Triều

Theo CDC Hà Nội, hai mẹ con bệnh nhân mắc Covid-19 được phát hiện tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều có địa chỉ tại Đồng Lạc, Chương Mỹ (Hà Nội).

Hà Nội: Hai mẹ con ở Chương Mỹ mắc Covid-19 phát hiện ở Bệnh viện K Tân Triều
Phong tỏa Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Tối 7/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP Hà Nội đã thông tin về hai ca bệnh Covid-19 ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, được phát hiện tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Đây là 2/11 ca bệnh được phát hiện tại Bệnh viện K đến chiều nay.

Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là bà N.T.Đ, là nữ, sinh 1942. Nghề nghiệp: làm ruộng. Địa chỉ: Thôn Yên Lạc, Đồng Lạc, Chương Mỹ, Hà Nội. Xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ngày 7/5.

Đây là bệnh nhân điều trị tại khoa Ngoại Gan Mật, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Bệnh nhân thứ 2 là N.T.H là nữ, sinh 1964. Nghề nghiệp: làm ruộng. Địa chỉ: Thôn Yên Lạc, Đồng Lạc, Chương Mỹ, Hà Nội. Xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ngày 7/5. 

Bệnh nhân là con gái của bệnh nhân N.T.Đ tại khoa Ngoại Gan Mật Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Lịch trình chung của 2 bệnh nhân như sau:

Từ 23/4 đến 26/4: Bệnh nhân ở nhà, không đi đâu, không tiếp xúc với ai ngoài người thân trong gia đình: Con trai, con dâu.

Ngày 27/4: đến Bệnh viện đa khoa 16 A - Hà Đông bằng xe ôm ông H. (Phúc Lâm – Mỹ Đức)

Ngày 28/4: Lúc 6h có mặt tại Bệnh viện K, di chuyển xe ôm ông H - 8h làm xét nghiệm và chụp tại khoa CĐHA.

- 14h làm thủ tục nhập khoa Ngoại Gan Mật, phòng 704, sau đó về nhà trọ Trang Nhung 1 (Số 12, Đường Cầu Bươu).

- Ăn tối tại quán cơm cùng dãy trọ, không nhớ địa chỉ.

Ngày 29/4: Lúc 5h vào viện, chụp CT tại tầng 2, khoa CĐHA.

- 14h cả 2 mẹ con đi bằng taxi về quê tại Thôn Yên Lạc, chỉ ở nhà, có tiếp xúc với họ hàng, anh chị em.

Ngày 30/4 – 3/5: Bệnh nhân N.T.Đ chỉ ở nhà ở nhà không tiếp xúc với ai.

Ngày 2/5: Buổi sáng BN N.T.H. đến UBND xã Đồng Lạc làm giấy tờ, tiếp xúc 1 cán bộ và ra hàng photocopy xã Trần Phú, gần UBND xã để photo giấy tờ.

Ngày 4/5: Lúc 7h sáng vào Bệnh viện K, đưa bệnh nhân N.T.Đ đi XN nội soi đại trực tràng ở tầng 2 

- 9h vào khoa Ngoại Gan Mật gặp BS nhưng không gặp được.

- 11h ăn trưa tại quán cơm cũ gần nhà trọ, nghỉ trưa tại khu vực ghế ngồi TT CĐHA.

- 14h lên khoa Ngoại Gan Mật gặp bác sĩ nhưng không gặp được.

- 17h về phòng trọ

- 18h ăn cơm tại quán cơm cũ rồi về phòng trọ và không đi đâu. Trong ngày có tiếp xúc với con trai là N.D.H cùng địa chỉ ở Chương Mỹ.

Ngày 5/5: Lúc 5h sáng vào BV K bằng taxi của anh G. địa chỉ Khảm Lâm – Phúc Lâm – Mỹ Đức.

- 7h30 tiếp xúc BS T.A. nhập khoa lần 1 vào phòng 708.

- 14h chuyển sang phòng 712 Từ đó bệnh nhân N.T.Đ ở lại phòng điều trị trong bệnh viện không đi ra ngoài

Ngày 5/5: Bệnh nhân N.T.H mua cơm ở quán cơm cũ lúc 11h và 17h

Ngày 6-7/5: Ăn theo suất cơm của bệnh viện và căng tin không ra ngoài bệnh viện. Trong quá trình ở phòng bệnh và ra ngoài đều đeo khẩu trang.

Theo Hoàng Đan (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-hai-me-con-o-chuong-my-mac-covid-19-phat-hien-o-benh-vien-k-tan-trieu-161210705213313885.htm