Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca dương tính nCoV, đều là F1 của bệnh nhân ở Thường Tín

Tại địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội sáng nay phát hiện thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy hiện tại huyện này đã có 9 ca mắc.

Trưa 7/5, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, TP tiếp tục ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Thường Tín.

Theo ông Tuấn, 7 trường hợp này là F1 của 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng nay. Hiện lực lượng chức năng đang truy vết những người liên quan.

Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca dương tính nCoV, đều là F1 của bệnh nhân ở Thường Tín
Ảnh minh họa

Sáng nay, CDC Hà Nội thông tin 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là L.V.C, sinh năm 1980, địa chỉ số 9, chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín. Chị C. đi Đà Nẵng từ 27/4 -29/4, ở tại khách sạn Mường Thanh đường Võ Nguyên Giáp nơi có bệnh nhân Trung Quốc mắc bệnh.

Tối 3/5, chị C. có biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, khó chịu, các ngày sau có thêm biểu hiện ho khan, đau cơ, tức ngực, khó thở, mất vị giác. Ngày 4/5, chị C. đến khám tại Bệnh viện Medlatec (Cơ sở Nghĩa Dũng, Ba Đình) có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, về nhà có triệu chứng tăng dần. Đến ngày 6/5, chị C. đến khám lại ở Bệnh viện Medlatec cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là D.V.H (là em vợ bệnh nhân L.V.C), sinh năm 1987, nam giới, địa chỉ, 26 chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín, làm nghề bán thuốc thú y tại nhà. 14 ngày gần đây không đi đâu xa, không liên quan đến các khu vực nguy cơ.

Ở cụm lây nhiễm khác, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận một ca nghi nhiễm là người về tại khu vực ổ dịch của tỉnh Bắc Ninh, được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Người này là nữ, sinh năm 1981, địa chỉ thường trú Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, quê quán tại Xóm Hồ, thôn Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Từ ngày 30/4-3/5, chị cùng gia đình về quê ở huyện Thuận Thành nghỉ lễ. Đến tối 3/5, chị từ Bắc Ninh về Hà Nội bằng ôtô cá nhân.

Ngày 6/5, sau khi nghe tin thôn Mão Điền ghi nhận 6 trường hợp dương tính liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, chị chủ động khai báo tại trạm y tế. Chị có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, sốt nhẹ nên đã được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và được Trung tâm Y tế quận Hà Đông lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính ngày 7/5.

Chị đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, chuẩn bị chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Trước đó, vào sáng nay, CDC cũng ghi nhận một ca ở huyện Đông Anh liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Cô gái sinh năm 1996, ở thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh. Từ 30/4 đến 10h ngày 4/5, cô chăm chồng là bệnh nhân điều trị tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Kim Chung. Tối 4/5, cô bị sốt, đau họng, quay lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sáng 5/5 nhưng bệnh viện đã cách ly y tế nên không tiếp nhận. Vì vậy, cô đến khai báo tại trạm y tế xã Nam Hồng, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bắc Thăng Long và lấy mẫu gửi Bệnh viện đa khoa Đức Giang xét nghiệm.

Hà Nội đã ghi nhận 47 ca Covid-19 kể từ ngày 29/4. Trong đó, 9 trường hợp mắc tại cộng đồng, 38 trường hợp thuộc cụm dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngoài Hà Nội, 14 tỉnh, thành khác đã ghi nhận các ca mắc Covid-19 gồm Vĩnh Phúc 25, Hà Nam 14, Bắc Ninh 12, Đà Nẵng và Thái Bình đều 5, Hưng Yên 4, Hải Dương 2, TP HCM, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Lạng Sơn, Thanh Hóa đều một.

Trang (Nguoiduatin.vn)