Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với nCoV

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 7/7 ghi nhận thêm 4 ca dương tính nCoV trong cộng đồng, nâng tổng số ca dương tính lên 16.

Bộ Y tế chưa định mã bệnh nhân, vì vậy xem như nghi nhiễm.

10h sáng nay, CDC Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới thuộc Công ty MEDA, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, đều là nam.

Ca thứ nhất là 34 tuổi, sống ở Tây Xá, Hoàng Kim, Mê Linh. Khoảng từ 29/6 đến 5/7, người đàn ông tiếp xúc với vợ và ba con cùng nhiều đồng nghiệp trong công ty, ở kho Nam Hồng và Công ty SEI.

Người thứ hai 23 tuổi, ở Vân Điềm, Vân Hà, Đông Anh. Từ ngày 28/6 đến 5/7, nam thanh niên đi làm vào ban ngày, tiếp xúc với các đồng nghiệp cùng công ty và Công ty SEI, tối về nhà cùng ông, bà, bố, mẹ và em. Ngày 4/7, nam thanh niên đến nhà bạn ở Dục Tú, Đông Anh, trưa và chiều dự đám cưới tại Việt Hùng, Đông Anh. Tối 5/7, nam thanh niên về nhà trọ gần cổng C của khu công nghiệp để nghỉ.

Mẫu bệnh phẩm của họ người bệnh được gửi Bệnh viện Nhi Trung ương, xét nghiệm khẳng định dương tính nCoV ngày 7/7. Theo CDC, hai người nghi nhiễm đều tiếp xúc với bệnh nhân 21338, nhân viên bảo vệ của Công ty SEI ở Khu công nghiệp Thăng Long.

Trước đó, vào 7h sáng, CDC ghi nhận 2 ca dương tính, đều là nữ, gồm con gái "bệnh nhân 21338", 16 tuổi, sống ở Đại Đội, Võng La, Đông Anh; và mẹ của "bệnh nhân 22064", 64 tuổi, sống ở Vĩnh Lạc, Mỹ Thành, Mỹ Đức. Trong đó, bệnh nhân 22064 thuộc gia đình 5 người cùng nhiễm ở An Mỹ, Mỹ Đức.

Như vậy, từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 16 ca dương tính nCoV. Trong đó, 7 ca nhiễm thuộc chùm ở Khu công nghiệp Thăng Long, liên quan đến Bắc Giang; 7 ca thuộc chùm tại An Mỹ, Mỹ Đức; hai ca liên quan đến TP. Hồ Chí Minh gồm một ở Hoàng Mai và một ở Đống Đa. Tổng số ca bệnh tích lũy từ 27/4 đến nay là 274.

Trâm (Nguoiduatin.vn)